Truyền thông Châu Á khen ngợi tiền đạo Nguyễn Xuân Son và đội tuyển Việt Nam
(THPL) - Với chiến thắng trong trận đấu hôm qua 2/1, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn so với Thái Lan trước thềm lượt về trận chung kết ASEAN Cup 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 5/1 tới.
Tối ngày 2/1, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận chung kết lượt đi, gặp đội đương kim vô địch Thái Lan tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2024) trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này đều do cầu thủ Nguyễn Xuân Son thực hiện. Ngoài ra, với cú đúp vào lưới Thái Lan, Nguyễn Xuân Son trở thành tuyển thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở một kỳ giải vô địch Đông Nam Á, với 7 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại.
Chân sút Xuân Son bộc bạch: “Thật tuyệt vời khi tôi đã ghi bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận đấu này. Đội bạn gây nhiều sức ép nhưng chúng tôi đã vượt qua. Nhưng vẫn còn một trận đấu chung kết lượt về nữa và chúng tôi phải tập trung hết sức để giành chiến thắng chung cuộc”.
Với chiến thắng trong trận đấu ngày 2/1, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn so với Thái Lan trước thềm lượt về trận chung kết ASEAN Cup 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 5/1 tới.
Ngay sau khi lượt đi trận chung kết trên sân vận động Việt Trì kết thúc với chiến thắng 2-1 của chủ nhà trước đương kim vô địch Thái Lan, truyền thông khu vực đã dành nhiều lời ngợi khen tiền đạo Nguyễn Xuân Son và đội tuyển Việt Nam.
.jpg)
Theo đó, trang chủ ESPN châu Á có bài viết về chân sút gốc Brazil Nguyễn Xuân Son, người đã có cú đúp vào lưới Thái Lan. Điểm lại những dấu ấn mà tiền đạo này thể hiện từ khi khoác áo Đội tuyển Việt Nam, bài viết nhận định bộ đôi trung vệ Pansa Hemviboon và Chalermsak Aukkee tưởng như là sự phối hợp hoàn hảo để khóa chặt Nguyễn Xuân Son nhưng thực tế là câu chuyện khác hẳn.
Nếu pha đánh đầu mở tỷ số thể hiện bản năng săn bàn cận thành đáng nể thì màn độc diễn với bàn thứ 2 cho thấy Nguyễn Xuân Son luôn chơi đầy nỗ lực như thế nào. Đoạt được bóng của Chalermsak từ tận sân nhà, không có đồng đội hỗ trợ phía trên, tưởng như câu chuyện sẽ chẳng có gì. Nhưng Nguyễn Xuân Son băng băng về phía khung thành Thái Lan, thậm chí vượt qua cả Pansa và tung ra pha dứt điểm về góc xa hạ gục thủ môn Patiwat Khammai, dù với một góc sút khó.

Nguyễn Xuân Son thậm chí đã có thêm những cơ hội để hoàn tất cú hat-trick, trước khi Thái Lan nuôi hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số. Vẫn còn nhiều điều chờ đợi ở trận lượt về vào Chủ nhật tới nhưng nếu trước lượt đi, Thái Lan còn chưa biết họ sẽ phải ngăn chặn ai ở Bangkok, thì giờ họ đã rõ ràng. Đó là Nguyễn Xuân Son, người có thể giúp Đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi Vương khu vực lần thứ ba.
Tương tự, Tờ Thai Daily News trong bài bình luận sau trận đấu cho rằng giờ không còn phải đặt câu hỏi liệu Nguyễn Xuân Son có thực sự xuất sắc hay không và việc trung vệ Chalermsak trước trận còn trả lời phóng viên “Nguyễn Xuân Son là ai cơ” thì giờ đã có câu trả lời rõ ràng. Nếu không có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 “chuộc tội”, tác giả bài viết cho rằng Chalermsak sẽ phải “mất ngủ dài dài”.
Trong khi đó, trang mạng aseanutdfc.com, một diễn đàn về bóng đá Đông Nam Á, nhận định cho dù Thái Lan sở hữu bóng nhiều hơn nhưng một lần nữa, Đội tuyển Việt Nam cho thấy không cần phải cầm nhiều bóng mới đạt được kết quả cần thiết. Thậm chí, Đội tuyển Việt Nam còn có tới 9 pha dứt điểm trúng đích, gấp 3 lần của Thái Lan.

Trong những phút cuối trận, Xuân Son đã liên tiếp có hai cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt nhưng không thành công. Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Ảnh: Mai Bình
Giờ đây, để mơ tới chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, Thái Lan sẽ phải nỗ lực làm được điều giống như trước Philippines ở bán kết khi thua lượt đi. Còn Việt Nam tự tin hướng đến chuyến đi tới Bangkok với hàng phòng ngự thể hiện được sự chắc chắn cùng khả năng tấn công đầy nguy hiểm với Nguyễn Xuân Son.
Nguyễn Xuân Son, trước đây gọi là Rafaelson, anh là tiền đạo gốc Brazil vừa nhập quốc tịch Việt Nam. Chân sút này đã giành giải thưởng Vua phá lưới V-League hai mùa liên tiếp, đồng thời góp công lớn đưa Nam Định trở lại chức vô địch lần đầu tiên sau hơn 39 năm.
Ở mùa giải 2023-2024, Nguyễn Xuân Son đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League, ghi bàn thắng đẹp nhất giải và giải Vua phá lưới với 31 bàn, một con số mang dấu ấn lịch sử, phá kỷ lục ghi 25 bàn của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Với năng lực vượt trội này, vì thế không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam cố gắng hoàn tất các thủ tục và sớm đưa Nguyễn Xuân Son góp mặt ở sân chơi AFF Cup 2024.
Trước đây, bóng đá Việt Nam từng có một số cầu thủ nhập tịch đến từ châu Phi hoặc Brazil, như Fabio dos Santos (Phan Văn Santos), Kesley Alves (Huỳnh Kesley), Samson Kayode (Hoàng Vũ Samson chơi cho Buriram United năm 2018), Gaston Melo (Đỗ Merlo),… nhưng họ không thể lên tuyển đá các giải quốc tế chính thức. Và hiện tại chỉ có Nguyễn Xuân Son mới phá vỡ các rào cản để trở thành một chỗ dựa hiệu quả trên hàng công của tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.
Minh Phương (t/h)
Tin khác
Từ 1/3: Kiểm định ôtô áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, nhiều xe có thể không đạt
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Thông tin này đưa ra trong kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng...01/03/2026 05:38:15Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia