Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
(THPL) - Giữa vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Trường PTDTBT TH&THCS Na Son đang từng ngày trở thành điểm tựa giáo dục tin cậy cho học sinh các dân tộc trên địa bàn. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn quan tâm chăm lo toàn diện đời sống, sức khỏe, kỹ năng cho học sinh bán trú, góp phần vun đắp những ước mơ vươn lên từ nơi vùng cao biên giới.
Nằm trên địa bàn xã Na Son - một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, Trường PTDTBT TH&THCS Na Son nhiều năm qua luôn nỗ lực vượt khó để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ giáo dục tin cậy của phụ huynh và học sinh địa phương.
Năm học 2025-2026, nhà trường có 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 739 học sinh ở hai cấp học. Trong đó, cấp THCS có 415 học sinh với 12 lớp; cấp tiểu học có 324 học sinh với 11 lớp. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn, nhiều em ở xa trung tâm xã nên việc học tập gặp không ít khó khăn. Thấu hiểu điều đó, những năm qua, nhà trường luôn xác định việc chăm lo đời sống và tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng công tác chuyên môn.
Với phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm”, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, nhất là học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ học sinh, theo dõi thể trạng, xây dựng định hướng dinh dưỡng phù hợp cho từng độ tuổi. Bên cạnh đó, các hoạt động tiêm phòng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa cũng được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
Đối với nhiều em học sinh vùng cao, trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn là “ngôi nhà thứ hai”. Bởi vậy, công tác bán trú luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng từ lựa chọn nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu bán trú được đầu tư tương đối đầy đủ với giường ngủ, chăn màn, quạt điện, hệ thống chiếu sáng… tạo điều kiện sinh hoạt ổn định cho học sinh. Các nguồn thực phẩm đều được nhập từ cơ sở uy tín và công khai để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.
Nhiều học sinh của trường ở cách xa trung tâm hàng chục cây số nên nếu không có mô hình bán trú, việc duy trì sĩ số sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, các thầy cô không chỉ đảm nhiệm việc dạy học mà còn thay cha mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Với những em còn nhỏ, lần đầu xa gia đình, cảm giác nhớ nhà là điều khó tránh khỏi, vì thế thầy cô luôn dành thời gian động viên, quan tâm, giúp các em yên tâm học tập và dần xem trường học như ngôi nhà thứ hai của mình.
Em Lò Văn Hưng, học sinh lớp 8, cho biết trước đây đường xa nên việc đi học rất vất vả, đặc biệt vào mùa mưa. Từ khi được ở bán trú, em có thêm thời gian học bài và tham gia các hoạt động tập thể cùng bạn bè. “Ở trường có thầy cô quan tâm, hướng dẫn học tập nên em cố gắng học tốt hơn để sau này trở thành giáo viên”, Hưng chia sẻ.
Hay em Vàng Thị Hoa, học sinh lớp 7, trước đây mỗi ngày phải vượt quãng đường đồi núi gần 8km để tới lớp. Vào mùa mưa, đường trơn trượt khiến việc đi học càng thêm vất vả. Từ khi được ở bán trú, em có điều kiện học tập ổn định hơn, được thầy cô hướng dẫn học bài mỗi buổi tối nên kết quả học tập tiến bộ rõ rệt, đồng thời tự tin hơn trong các hoạt động tập thể.
Không chỉ quan tâm đến học tập và đời sống, nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống và phát triển toàn diện cho học sinh thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ như Nghệ thuật, Thể thao, STEM, Kỹ năng sống… thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các hoạt động này không chỉ giúp học sinh khám phá năng khiếu mà còn rèn luyện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khả năng giao tiếp.
Nhiều hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp học sinh thêm yêu bản sắc quê hương và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc. Song song với đó, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, nghiên cứu bài học được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.
Nhà trường cũng chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong mỗi giờ học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn, tập huấn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông được duy trì nền nếp.
Bên cạnh công tác chuyên môn, việc giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh cũng được nhà trường quan tâm. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã để tăng cường tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Các phong trào như “Nói lời hay, làm việc tốt”, kể chuyện gương người tốt việc tốt được duy trì hiệu quả, góp phần hình thành ý thức, lối sống tích cực cho học sinh.
Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục của Trường PTDTBT TH&THCS Na Son những năm gần đây không ngừng được nâng lên. Năm 2021, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; năm 2022 được UBND tỉnh Điện Biên tặng Cờ thi đua; năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Những kết quả ấy không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ vượt khó của thầy và trò nơi vùng cao, mà còn là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
Giữa vùng đất còn nhiều gian khó của cực Tây Tổ quốc, Trường PTDTBT TH&THCS Na Son hôm nay đang từng ngày gieo những “hạt mầm” tri thức, bồi đắp nghị lực và chắp cánh ước mơ cho học sinh các dân tộc. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh vùng cao đang nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường học tập, để tương lai phía trước rộng mở hơn từ chính những con chữ nơi bản làng.
Mộc Trà
Tin khác
Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
Thanh Hóa: Sơ tán 469 khẩu ra khỏi vị trí sạt lở nguy hiểm
Hà Nội di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'
Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho đô thị lấn biển phát triển
Sản phẩm Loramen 'Cô giáo Hương' quảng cáo thực chất chỉ có tác dụng khử mùi
Thanh Hóa: Khai mạc giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026
(TH&PL) - Sáng 22/8, tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup...22/08/2026 14:03:06Từ vùng chè từng bị lãng quên đến khát vọng xây dựng thương hiệu trà xứ Thanh
(THPL) - Từng có thời điểm cây chè Bình Sơn bị người dân chặt bỏ vì năng suất thấp, đầu ra bấp bênh. Hôm nay, vùng chè ở xã Thọ Bình,...22/08/2026 14:10:26Thúc đẩy liên kết vùng và chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
(THPL) - Để kinh tế tư nhân Việt Nam lớn mạnh, liên kết vùng phải chuyển từ kết nối hạ tầng giao thông đơn thuần sang kết nối chuỗi giá...22/08/2026 14:04:20Chàng trai Cà Mau và hành trình “sống cùng rừng”, kiếm tiền từ những sản vật tự nhiên
(THPL) – Từ một người làm thuê, ai thuê gì làm nấy, anh Nguyễn Thanh Nhã (30 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) tình cờ bén duyên với nghề...22/08/2026 11:44:51
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
