11:55 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trưởng phòng Thanh tra Cục thuế Thanh Hóa nhảy cầu tự tử là do trầm cảm

15:41 22/04/2020

(THPL) - Liên quan đến việc ông Lê Đăng Giang nhảy cầu Nguyệt Viên tự tử trong đêm 19/4 vừa qua, cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đã xác định nguyên nhân tử vong là do ông Giang bị trầm cảm. Gia đình ông Giang không trưng cầu pháp y giải phẫu tử thi người quá cố.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 19h ngày 19/ 4/ 2020, ông Lê Đăng Giang (SN 1972), Trưởng phòng Thanh Tra, Kiểm tra 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, trú tại Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, đi đến nhà bố mẹ đẻ rồi đi ra cầu Nguyệt Viên nhảy xuống tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung “Mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi”.

Cầu Nguyệt Viên, nơi ông Lê Đăng Giang nhảy cầu tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, chính quyền địa phương, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h ngày 20/4/2020 thì tìm thấy thi thể ông Lê Đăng Giang.

Sau khi vớt thi thể ông Giang lên bờ, cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa trưng cầu pháp y để tiến hành giải phẫu tử thi nhằm xác định rõ nguyên nhân chết, tuy nhiên, gia đình ông Giang không đồng ý giải phẫu tử thi.

Thư tuyệt mệnh do ông Lê Đăng Giang để lại cùng điện thoại và chiếc xe máy trên cầu rồi nhảy cầu tự tử.

Tại biên bản làm việc vào hồi 10h15 phút ngày 20/ 4/ 2020 ở Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân TP. Thanh Hóa và đại diện gia đình xác định việc ông Giang tử vong là do ông Giang bị bệnh lý trầm cảm nên nhảy cầu tự tử. Đồng thời, gia đình ông Giang có đơn từ chối giải phẫu pháp y và cam đoan không có yêu cầu, kiến nghị hay thắc mắc gì.

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức tang lễ cho ông Lê Đăng Giang vào sáng ngày 21/4/2020.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu