05:41 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trường Đại học Luật TP.HCM khai giảng năm học mới và đón hơn 2.100 tân sinh viên

20:33 15/10/2023

(THPL) - Sáng ngày 15/10/2023, tại cơ sở Bình Triệu, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 với sự tham gia của gần 2000 cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Kết quả tuyển sinh đại học năm 2023, nhà trường đạt 100% chỉ tiêu (2100 chỉ tiêu) với 2 phương thức: Xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm (tối đa 40% chỉ tiêu) và Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (60% chỉ tiêu).

Phát biểu khai giảng, TS. Lê Trường Sơn cho biết: “Lễ Khai giảng là dấu mốc ghi nhận bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các tân sinh viên. Thầy thay mặt lãnh đạo Nhà trường chúc mừng và chào đón 2.123 tân sinh viên khóa 48 gia nhập mái nhà chung – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh".

Đánh giá lại năm học 2022 – 2023 vừa qua, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết về cơ bản Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học, trong đó kết quả nổi bật là: giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể để ổn định và phát triển Nhà trường. Trường Đại học Luật TP. HCM tiếp tục khẳng định danh tiếng là 1 trong 2 cơ sở đào tạo Luật lớn, có uy tín ở Việt Nam và khu vực phía Nam, với việc Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 phê duyệt Đề án tiếp tục Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Tp.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, cũng như nhiều thành tựu khác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định đại học”.

TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024.

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh là trường đào tạo đa ngành, có đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu, có chức danh và học vị (01 giáo sư, 15 Phó giáo sư, 67 Tiến sĩ, 195 Thạc sĩ. Ngoài ra, Nhà trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật đã góp phần hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của sinh viên trước khi tốt nghiệp). Với hai cơ sở đào tạo khang trang, hiện đại đã đi vào hoạt động và cơ sở thứ ba đang trong quá trình xây dựng. Nhà trường có  8 khoa chuyên ngành, 5 ngành đào tạo (ngành Luật, Luật Thương mại Quốc tế, Quản trị - Luật, Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý)) và nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao. Quy mô đào tạo hiện tại của Trường là khoảng 10.000 người học với hơn 8.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 1.000 học viên cao học và gần 100 nghiên cứu sinh.

Trong năm học 2023 – 2024, Nhà trường sẽ tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện về quản trị đại học, phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất, đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện… để mang lại cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất;  Tăng cường các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học để các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của sinh viên đều được lắng nghe và đáp ứng phù hợp; cũng như tăng cường các hoạt động trải nghiệp thực tế nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi, giao lưu với các trường đại học nước ngoài…

Tại buổi lễ Nhà trường đã trao tặng 20 suất học bổng từ nguồn Quỹ hỗ trợ sinh viên cũng như kêu gọi được hơn 800 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh viên trao tặng Quỹ Hỗ trợ sinh viên của Nhà trường.

TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM trao tặng suất học bổng cho hai tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó có 02 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao học bổng toàn phần bao gồm: miễn 100% học phí năm thứ nhất và được duy trì những năm tiếp theo khi đạt điều kiện về học tập và toàn bộ giáo trình, tập bài giảng và văn bản pháp luật trong 04 năm học.

Theo kết quả thống kê của Nhà trường xếp loại học tập của 8.393 sinh viên theo học hình thức chính quy văn bằng 1 trình độ Đại học trong năm học 2022-2023: 79,28% có kết quả học tập rất tốt, cụ thể: 79 sinh viên xếp loại xuất sắc, 1.093 sinh viên xếp loại giỏi, 5.482 sinh viên xếp loại khá;

Hiệu trưởng Nhà trường khen thưởng: 02 tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên xuất sắc”; 06 tập thể lớp đạt danh hiệu “Lớp sinh viên tiên tiến”; 58 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc” năm học 2022 – 2023;  56 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2022 – 2023; 18 có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường và Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2023; 09 tân sinh viên khóa 48 có kết quả xét tuyển đầu vào cao trong kỳ tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023.

An Hà - Trang Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu