Trước thềm năm học mới, nhiều địa phương kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú
(THPL) - Trước thềm năm học 2026 - 2027, các địa phương cả nước đang tăng tốc hoàn thiện những điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách hỗ trợ, vấn đề bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú, đặc biệt tại Hà Nội, được đặt ở vị trí trọng tâm với nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ, minh bạch nhằm củng cố niềm tin của phụ huynh.
Hà Nội hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc đổi mới công tác quản lý bữa ăn học đường. Theo Hướng dẫn số 02 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố, việc kiểm soát an toàn thực phẩm được thực hiện xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đến chế biến, vận chuyển và giám sát chất lượng bữa ăn. Trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị cũng được phân định rõ ràng, trong đó chính quyền xã, phường đóng vai trò trung tâm trong tổ chức, quản lý hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Các địa phương như phường Yên Sở, Bồ Đề đã thành lập hội đồng đánh giá, tổ giúp việc và tăng cường khảo sát thực tế năng lực của các đơn vị cung cấp suất ăn thay vì chỉ xem xét hồ sơ. Những đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về pháp lý, cơ sở vật chất, năng lực cung ứng, điều kiện an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Sau khi ký hợp đồng, việc kiểm tra định kỳ, đột xuất tiếp tục được duy trì, tập trung vào nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.
Một điểm nhấn trong công tác chuẩn bị năm học mới của Hà Nội là đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường HanoiCheck. Nền tảng số này cho phép số hóa toàn bộ quá trình quản lý bán trú, từ thực đơn, đơn vị cung cấp đến nguồn gốc nguyên liệu, giúp cơ quan quản lý, nhà trường và phụ huynh cùng tham gia giám sát. Việc công khai thông tin được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.
Song song với việc siết chặt an toàn thực phẩm, Hà Nội tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Theo kế hoạch năm học 2026 - 2027, học sinh tại khu vực khó khăn được hỗ trợ 40.000 đồng mỗi ngày, trong khi các địa bàn còn lại được hỗ trợ 70% mức này. Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục với nền tảng học tập Hanoi Study và kho học liệu số dùng chung.
Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện phục vụ năm học mới. TP.HCM đầu tư xây dựng thêm hơn 1.800 phòng học, tuyển gần 5.900 giáo viên và lần đầu triển khai chính sách miễn phí, cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Đà Nẵng bổ sung hơn 3.300 hợp đồng giáo viên để đáp ứng nhu cầu học tập khi số lượng học sinh tăng mạnh.
Tại các địa phương miền núi và biên giới như Đắk Lắk, Quảng Trị, tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú đang được đẩy nhanh nhằm kịp đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng. Trong khi đó, Lạng Sơn tập trung sắp xếp lại mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường chuyển đổi số và bảo đảm an toàn trường học.
Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh cũng được mở rộng. Quảng Ninh triển khai miễn phí sách giáo khoa, sữa học đường, hỗ trợ tiền ăn, nghiên cứu xe buýt miễn phí đưa đón học sinh và đầu tư điều hòa, điện mặt trời cho trường học. Thanh Hóa tuyển dụng hơn 2.000 giáo viên, còn Điện Biên kết hợp tuyển mới và điều động nhân lực để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên vùng cao.
Việc các địa phương đồng loạt tăng tốc chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027 cho thấy mục tiêu không chỉ là bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên và trang thiết bị, mà còn hướng tới môi trường học tập an toàn, chất lượng. Trong đó, những giải pháp kiểm soát chặt chẽ, minh bạch bữa ăn bán trú tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, nâng cao niềm tin của phụ huynh và tạo nền tảng cho một năm học mới hiệu quả ngay từ những ngày đầu.
Văn Nam (T/h)
Tin khác
Đắk Lắk: Lãnh đạo xã làm KOL livestream bán sầu riêng, chốt hơn 5.500 đơn hàng
ASEAN cần tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
“Chúng tôi đã chuẩn bị 20 năm để có thể xuất khẩu sản phẩm ‘Made in Vietnam’ ra thế giới”
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
HLV Tan Cheng Hoe: ĐT Malaysia đã sẵn sàng thách thức lịch sử
Khơi thông nguồn lực văn hóa, đưa di sản trở thành “cỗ máy” tăng trưởng kinh tế
Hà Nội: Rộn ràng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...18/08/2026 13:56:49Làm sạch 617.000 mã số thuế: Gỡ nút thắt, minh bạch môi trường kinh doanh
(THPL) - Ngành Thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm rà soát và xử lý hơn 617.000 mã số thuế (MST) tồn đọng....18/08/2026 10:27:46Nông, lâm, thủy sản xuất siêu lớn, khẳng định vai trò "trụ đỡ" nền kinh tế
(THPL) - Trong bối cảnh nền kinh tế nhập siêu hơn 20,52 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm 2026, ngành nông, lâm, thủy sản vẫn duy trì mức xuất siêu 11,67...18/08/2026 10:22:21Hoàn thuế VAT tăng 32%, doanh nghiệp đủ điều kiện được ưu tiên xử lý nhanh
(THPL) - Tính đến ngày 11/8/2026, ngành Thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền 111.726 tỷ đồng,...18/08/2026 13:53:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia