13:32 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trung tâm Garden Mix Fitness tại FLC Đại Mỗ đóng cửa, hội viên “ngậm quả đắng”

10:58 03/08/2020

(THPL) - Nhiều hội viên tại Trung tâm Garden Mix Fitness của Công ty Vũ Gia, do ông Vũ Văn Thắng làm Giám đốc, cho rằng đơn vị này đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi ngay trước ngày tuyên bố phá sản vẫn cố tình thu hàng tram triệu đồng phí tập của nhiều khách hàng.

Theo phản ánh của 55 hội viên Trung tâm tập luyện thể hình Garden Mix Fitness, có địa chỉ tại tầng 2, tòa nhà HH2, Khu đô thị chức năng Đại Mỗ (FLC Đại Mỗ) do Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vũ Gia Việt Nam (Công ty Vũ Gia) là chủ đầu tư đã bất ngờ đóng cửa, khiến nhiều hội viên mất trắng, lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phòng tập Garden Mix Fitness tại FLC Đại Mỗ đã đóng cửa, toàn bộ trang thiết bị vẫn còn nguyên.

Theo bà Bùi Thị Khánh Dung, một trong những hội viên đóng phí ở mức cao nhất, lên đến gần 40 triệu đồng/năm, số tiền hiện tại các hội viên đã đóng cho trung tâm Garden Mix Fitness lên đến hơn 500 triệu đồng. Trong đó, mỗi khóa tập có giá trị từ 2,5 triệu đến 40 triệu, trung bình các gói có giá khoảng trên 10 triệu đồng/năm. Thậm chí, có gia đình mua nhiều gói với tổng giá trị lên đến 66 triệu đồng.

Hôm trước vẫn thu tiền, hôm sau đóng cửa tuyên bố phá sản

Việc Công ty Vũ Gia đóng cửa đột ngột, chỉ dán thông báo tạm dừng hoạt động vào ngày 10/7/2020 với lý do công ty phá sản, không hề có chữ ký của người đại diện hay đóng dấu của công ty.

Thông báo ngắn gọn về việc phá sản của Trung tâm này khiến nhiều khách hàng có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Thêm vào đó, Công ty không đưa ra phương án hoàn trả số tiền hội viên đã đóng mà chưa sử dụng hết, cũng như không đưa ra phương án hỗ trợ học viên tập luyện ở một phòng tập khác, nên khiến các hội viên rất bức xúc và cảm thấy bị lừa dối.

Nghiêm trọng hơn, theo phán ánh của một số hội viên, mặc dù có kế hoạch ngừng hoạt động từ trước, nhưng từ đầu tháng 6, Công ty Vũ Gia vẫn liên tục giới thiệu, tiếp thị các gói tập mới, khuyến khích hội viên gia hạn hợp đồng và liên tục thúc ép hội viên đóng tiền trước ngày 10/7/2020.

02 ngày sau khi mua gói tập, chị Huyền cùng nhiều khách hàng khác có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Thanh Huyền, đã mua gói tập 18,8 triệu đồng vào ngày 08/7; chị Thùy Trang mua gói tập 5 triệu đồng vào ngày 07/7, cùng nhiều trường hợp vừa mua, gia hạn gói tập thì đến ngày 10/7/2020 phòng tập dán thông báo phá sản.

Những hội viên trên rất bất bình cho rằng Công ty Vũ Gia có kế hoạch phá sản nhưng vẫn cố tình thu tiền của khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Vũ Gia tự cho mình quyền “thích là tuyên bố phá sản”

Được biết, Công ty Vũ Gia là chủ đầu tư của 2 cơ sở, trong đó một phòng tập tại tầng 2, chung chư FLC Đại Mỗ (khai trương ngày 01/6/2019) và một cơ sở tại tầng 3, tòa Nhà Anland (Khu đô thị Dương Nội, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội).

Hiện tại, cả hai đều đã đóng cửa, số hotline và số điện thoại của Giám đốc là ông Vũ Văn Thắng (người đại diện theo pháp luật) đều tắt máy không thể liên lạc được. Đến nơi thì phòng tập khóa cửa, không có nhân viên.

Ông Vũ Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vũ Gia Việt Nam trong buổi khai trương Trung tâm.

Liên hệ với đại diện Ban quản lý chung cư FLC Đại Mỗ – đơn vị cho Công ty Vũ Gia thuê mặt bằng, thì được biết, Công ty Vũ Gia đã đóng cửa, ngừng kinh doanh, không thông báo trước; đồng thời để lại toàn bộ máy móc thiết bị phòng tập. Hiện nay, Ban quản lý cũng không thể liên lạc được đại diện Công ty Vũ Gia.

Cũng theo Ban quản lý tòa nhà, hiện Công ty Vũ Gia còn nợ khoảng 05 tháng tiền thuê mặt bằng và chi phí dịch vụ, với số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Liên hệ Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Nam Từ Liêm, được biết cơ quan Công an đã nhận được đơn thư tố cáo của người dân và đang trong thời gian xác minh, điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng sẽ thông tin cụ thể đến cơ quan báo chí sau khi có kết quả điều tra, xác minh.

Theo quy định của Luật Phá sản 2014 thì một doanh nghiệp chỉ bị coi là phá sản khi không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán nợ trong vòng 03 tháng và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Khi đó, doanh nghiệp đó mới được coi là phá sản theo đúng quy định của pháp luật.

Đỗ Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu