Trung Quốc lại điều máy bay ném bom chiến lược ra Trường Sa
Một lần nữa Trung Quốc lại cho một máy bay chiến lược H-6 bay vòng quanh quần đảo Trường Sa, trong một động thái phô trương "lực lượng chiến lược" của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông đang trong tình trạng tranh chấp.
Ngày 10/1, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết một máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc đã bay vòng quanh quần đảo Trường Sa vào cuối tuần qua, trong một động thái phô trương "lực lượng chiến lược" của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông đang trong tình trạng tranh chấp.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Gary Ross cho biết ông không có bình luận cụ thể về các hoạt động của máy bay ném bom của Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhưng nhấn mạnh "chúng tôi tiếp tục quan sát hàng loạt hành động của quân đội Trung Quốc trong khu vực."
Trước đó, vào tháng 12/2016, một máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay dọc theo "đường 9 đoạn" mà nước này đơn phương vạch ra nhằm khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Chiếc máy bay này cũng bay quanh đảo Đài Loan.

Vào ngày 10/1, trang mạng báo Free Malaysia Times cho biết lực lượng Hải quân Malaysia kết hợp với Cơ quan thực thi pháp luật biển MMEA của nước này vẫn thường xuyên tuần tra ở khu vực bãi Luconia để kiểm tra những vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc vào lãnh hải Malaysia.
Chỉ huy Cơ quan trên, Đô đốc Ismaili Bujang Pit cho biết là các cuộc tuần tra thường được tiến hành để "kiểm soát các tàu Hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển quanh bãi cạn Luconia."
Theo quan chức này, dù không có sự cố không mong muốn xảy ra trong khu vực đó, nhưng chính quyền vẫn phải nỗ lực đảm bảo cho ngư dân Malaysia cũng như những cộng đồng khác hoạt động trong khu vực đó được an toàn.
Bãi Luconia nằm sâu trong vùng lãnh hải của Malaysia và do Malaysia quản lý. Tuy nhiên, vùng này đã bị Trung Quốc đòi chủ quyền và thường xuyên cho tàu cảnh sát biển xâm nhập cũng như xua đuổi ngư dân Malaysia. Thậm chí, đã có khoảng 100 tàu cá lớn nhỏ của Trung Quốc ồ ạt xâm nhập vùng biển gần bãi cạn Luconia vào tháng 3/2016, buộc Kuala Lumpur phải lên tiếng phản đối.
Theo TTXVN
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia