22:51 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trực thăng đưa 12 nhân viên y tế cùng 5.000 liều vaccine đến Côn Đảo

10:48 12/08/2021

(THPL) - Trưa ngày 11/8, trực thăng Mi-172 đã đưa 12 bác sĩ, nhân viên y tế cùng 5.000 liều vaccine phòng COVID-19, vật tư y tế đến huyện Côn Đảo.

Theo đó, chiếc trực thăng Mi-172 của Công ty Bay trực thăng miền Nam đã cất cánh, đưa 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 5.000 liều vaccine COVID-19 đến huyện Côn Đảo, giúp huyện đảo này hoàn thành việc tiêm phòng 2 mũi cho 100% người dân sau 3 đợt tiêm trước đó.

Theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trước đó tối 10/8, trong cuộc họp giao ban phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, ông Lê Văn Phong, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo thông tin, từ tháng 5/2021 đến 7/2021, huyện Côn Đảo đã tổ chức 3 đợt tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, với tổng 6.902 liều được tiêm cho 6.301 người (5.700 người tiêm mũi 1 và 601 người hoàn thành tiêm mũi 2).

Với 5.000 liều vaccine COVID-19 được phân bổ đợt này, huyện Côn Đảo sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi cho toàn bộ người dân địa phương. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, nhưng thời gian tiêm sẽ kéo dài khoảng 10 ngày do thiếu nhân lực. Do vậy, huyện đã đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ nhân lực ngành y tế để hoàn thành việc tiêm chủng sớm nhất.

Các bác sĩ, nhân viên y tế lên máy bay chuẩn bị cất cánh. Ảnh: QĐND

Báo Quân đội nhân dân đưa tin, theo đề nghị của UBND huyện Côn Đảo, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh tăng cường nhân lực chuyên môn. Theo đó, ngay trong đêm 10/8, lực lượng y tế gồm 12 bác sĩ, y sĩ có kinh nghiệm tiêm phòng, đang công tác tại các bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận nhiệm vụ, làm công tác chuẩn bị để khẩn trương lên đường hỗ trợ Côn Đảo tiêm phòng vaccine.

Dự kiến, với sự hỗ trợ của 12 bác sĩ, nhân viên y tế của Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, việc tiêm 5.000 liều vaccine cho người dân huyện Côn Đảo sẽ hoàn thành vào ngày 13/8.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến sáng ngày 12/8, Việt Nam có 241.543 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 237.589 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu