Trồng dừa Mã Lai thu 30 triệu/tháng vào mùa nóng
(THPL) - Vườn dừa của gia đình ông Chơn đang cho trái sai quanh "cổ", thu hoạch ổn định với thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng vào mùa thuận và 30 triệu đồng vào mùa khô hạn...
Theo báo Tiền giang, thời gian qua, phong trào chuyển đổi sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu được nông dân những địa bàn khó khăn tích cực hưởng ứng và đạt được những kết quả phấn khởi. Trong đó, việc chuyển từ trồng lúa sang lập vườn trồng dừa Mã Lai cho thu nhập cao là cách làm hay của ông Nguyễn Văn Chơn, cư ngụ tại ấp Trung Chánh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.
Ông Chơn cho biết, gia đình ông có 1,2 ha đất, trước kia chỉ trồng nếp bè. Cũng giống như cây lúa, nếp bè đầu ra bấp bênh, không thuận lợi, thường xuyên đối mặt với điệp khúc "trúng mùa, mất giá", nông dân thua thiệt. Nhận thấy không thể bám víu mãi vào cây nếp bè, năm 2013, ông Chơn quyết định lên liếp trồng dừa Mã Lai. Đây là một giống dừa mới, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thích hợp với vùng đất canh tác khó khăn, bạc màu, cho năng suất cao và đầu ra thuận lợi, được thị trường ưa chuộng. Hiện vườn dừa của gia đình ông đang cho thu hoạch ổn định với thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng vào mùa thuận và 30 triệu đồng vào mùa khô hạn, do nguồn cung ít và nhu cầu về dừa giải khát trên thị trường rất lớn.
Ông Chơn chia sẻ, dừa trồng khoảng 2,5 năm tuổi bắt đầu cho thu hoạch. Cứ 25 ngày thu hoạch một lứa và mỗi năm thu hoạch từ 15 - 16 lứa. Với vườn dừa 1,2 ha, lứa thấp nhất ông thu hoạch được 1.500 trái dừa uống nước, còn tháng cao nhất lên đến 6.000 trái dừa uống nước. Trong mùa khô vừa qua, thương lái đến tận vườn thu mua với giá bình quân 10.000 đồng/trái, còn những tháng cao điểm mùa mưa, dừa vẫn còn ở mức 4.500 đồng/trái.
Theo kinh nghiệm trồng dừa Mã Lai của ông Nguyễn Văn Chơn, để vườn dừa Mã Lai luôn sung mãn, cho trái sai, người trồng cần bón nhiều phân hữu cơ, đồng thời xử lý phòng, chống bọ cánh cứng, sâu bệnh hại dừa định kỳ hàng tháng. Bù lại, nguồn lợi từ cây dừa Mã Lai trồng chuyên canh đem lại khá lớn. Với 1,2 ha vườn dừa Mã Lai, đem về nguồn thu cho ông Chơn từ 330 triệu đồng đến 360 triệu đồng/năm, trừ chi phí ông còn lãi ròng trên 200 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều lần so với trồng nếp bè trước kia. Từ khi chuyển đổi sản xuất từ trồng nếp bè sang lập vườn trồng dừa Mã Lai, cuộc sống gia đình ông được cải thiện, có thu nhập cao, cuộc sống ổn định.
Trong khi đó, theo báo Nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Út ở ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho cho biết, lúc trước ông trồng lúa và nhãn, nhưng năng suất không cao, giá cả bấp bênh nên chuyển sang giống trồng dừa Mã Lai. Cây trồng này cho thu hoạch quanh năm. 1.000m2 có thể trồng 40 cây, mỗi cây thu hoạch được 1 chục dừa (12 trái) mỗi tháng.
Giá dừa cao nhất vào mùa nắng, đỉnh điểm là tháng 3 - 4 có thể lên tới 120 ngàn đồng/chục. Năm 2016, từ 5.000m2 đất trồng dừa Mã Lai, ông có thu nhập 300 triệu đồng.
Không riêng gì ông Út, nhiều nông dân khác cũng thu được hiệu quả cao từ giống dừa này. Từ đó phong trào trồng dừa Mã Lai lan tỏa khắp xã Tân Mỹ Chánh, tập trung nhiều nhất ở ấp Bình Phong.
Ông Trương Văn Cho, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh có khoảng 14.000ha dừa Mã Lai. Đây là giống dừa có nhiều ưu điểm như vỏ mỏng, gáo to, nước ngọt thơm.
Nhiều nhà vườn trồng dừa Mã Lai cho biết, nếu giá dừa chỉ ở mức thấp 50.000 đồng/chục thì người trồng vẫn có lãi. Đây được xem là một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia