Trở về mảnh ghép ký ức trong “Để nhớ một thời ta đã yêu” của Bằng Kiều
(THPL) - Chương trình “Để nhớ một thời ta đã yêu” là đêm nhạc của sự đồng điệu, say mê và thăng hoa.
Bằng Kiều – giọng ca đã trở thành một thương hiệu, một lý do để bán vé và là một minh chứng cho sự cổ hủ của chính anh: Đã là ca sĩ, nhất định phải biết hát, hát bằng nhịp đập trái tim đầy cả tin của người nghệ sĩ và từ tâm hồn trong sáng không vụ lợi trước khán giả của mình. Đó là lý do khiến Bầu – tên thân mật của ca sĩ Bằng Kiều – đã luôn được đón nhận mỗi khi anh cầm micro và hát những bản tình ca lãng mạn, chất chứa cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

Nắng gió miền Trung, những thiếu nữ đẹp như hoa gấm, những thành cổ lưu dấu ấn đẹp đẽ từ thời vua Quang Trung (Phượng Hoàng Trung Đô), những tấm gương hiếu học ghi danh bảng vàng cấp quốc gia và vươn ra thế giới… Tất cả những điều đó vừa là động lực, cũng là áp lực với những người thực hiện chương trình “Để nhớ một thời ta đã yêu”.

Vừa trải qua những chuyện không may mắn trong tình cảm riêng tư, khán giả như thấy Bằng Kiều cô đơn tận cùng khi hát những bản tình ca buồn như "Buồn ơi chào mi", "Bản tình cuối". Anh tự nhận mình là kẻ cô đơn, nhưng Bằng Kiều biết mình may mắn không đơn độc, bởi dưới hàng ghế khán giả kia, là những tâm hồn đang cùng rung lên những cung bậc cảm xúc theo từng giai điệu ca khúc qua giọng hát tha thiết của Kiều. Trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 14/10 tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bằng Kiều không chỉ hát, anh sẽ chia sẻ với khán giả về hoài niệm một thời tuổi trẻ - những câu chuyện tình có thể chưa bao giờ được nói ra.

Thanh Hà, cô ca sĩ có chất giọng trầm ấm đầy nội lực sẽ xuất hiện trong liveshow của ca sĩ Bằng Kiều với vai trò là một khách mời đặc biệt. Để nhận lời hát trong đêm nhạc lần này, chị đã cố gắng để sắp xếp thời gian sao cho tốt nhất. Thanh Hà mộc mạc chia sẻ rằng, có hai lý do khiến chị nhận lời hát tại Vinh. Một là vì đó là đêm nhạc của Bằng Kiều. Hai là vì chị vốn là người gốc Đà Nẵng, cùng là một phần của “khúc ruột miền Trung”. “Đây là lần đầu tiên Thanh Hà được đứng trên sân khấu của thành phố Vinh, cảm giác hồi hộp lắm. Không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào và cần hát những ca khúc gì cho thích hợp. Mong là khán giả ở Vinh sẽ yêu và ủng hộ Hà”, ca sĩ Thanh Hà nói thêm.
Một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể Thanh Hà có nắng gió miền Trung, mặc dù có chút lo lắng vì lần đầu tiên tới Vinh, nhưng khi hỏi chị: "Xúc cảm có gì lạ hơn so với khi hát ở những vùng đất khác?" Thanh Hà chân thành chia sẻ: “Âm nhạc cho Thanh Hà những thăng hoa không thể diễn tả hết bằng lời. Vì quá yêu âm nhạc, thậm chí Hà đã phải đánh đổi tất cả sở thích, cả hạnh phúc cá nhân. Mỗi lần đứng trên bất kỳ một sân khấu nào cũng đều mang lại cho Thanh Hà cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Hà chưa từng một lần đến Vinh, nhưng vẫn tin rằng, những khán giả ở đây cũng sẽ giống Hà, chân thật và nồng ấm để đón nhận món quà âm nhạc mà các nghệ sĩ cống hiến”.

Ngoài ca sĩ hải ngoại Thanh Hà, liveshow sẽ còn có sự trở lại của ca sĩ Uyên Linh, quán quân Vietnam Idol 2010 từng gây bão khi thể hiện ca khúc “Cảm ơn tình yêu”. Uyên Linh thật sự là một hiện tượng của Vietnam Idol.
Bước ra khỏi cuộc thi, cô nhanh chóng được chú ý với hàng loạt ca khúc hit. Cũng vướng không ít scandal sau cuộc thi, từ cách làm việc đến chuyện tình cảm, nhưng nhiều người cho rằng, Linh hát về tình yêu đầy quyết liệt những có gì đó vẫn rất yếu đuối, ngọt ấm, rất đàn bà – tất cả là vì cô yêu cũng bất chấp như vậy.
“Chỉ cần có tình yêu, tất cả những điều khác tính sau” là nhận xét của một người bạn về Linh. Ngoài đời, thực tế Uyên Linh là một cô gái kiệm lời, nhẹ nhõm, chân thật không màu mè. Cô chỉ “điên” khi cầm mic đứng trên sân khấu. Đã từng nhiều lần hát đôi với Bằng Kiều, sự xuất hiện của Uyên Linh trong đêm nhạc với nam ca sĩ giọng kim này luôn mang lại những điều thú vị. Họ có hát song ca trong đêm nhạc này hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn, sự hiện diện của Uyên Linh với cách hát nhẹ, bay, trẻ trung đầy lôi cuốn trong liveshow, sẽ là những bản tình ca không thể tuyệt vời hơn dành tặng các khán giả của thành phố Vinh.

Một nhân tố cũng sẽ mang lại sự tươi mới cho liveshow chính là chàng ca sĩ Tùng Dương Edward. Không quá xa lạ với các bạn trẻ yêu nhạc Hà Nội, chàng trai sinh năm 1992 này từng có 7 năm du học chuyên ngành âm nhạc ở Anh quốc. Năm 2015, Dương về nước và ngay sau đó tham gia Vietnam Idol 2016.
Đang là cái tên được tìm kiếm rất nhiều trên Internet, làm “dậy sóng” các bạn nghe nhạc trẻ bằng bản cover “Tình đơn phương”, chàng 9X điển trai này đã khiến ca khúc của mình cán mốc triệu view sau hơn 1 tháng. Dương Edward hứa hẹn sẽ làm chơi vơi những tâm hồn đang yêu phía hàng ghế khán giả khi tiếp tục mang bản Hit này đến với thành phố Vinh.

Nhiều người thắc mắc, Hiền Anh sẽ xuất hiện trong liveshow của Bằng Kiều ở Vinh với vai trò là ca sĩ hay người đẹp? Thực ra, Đinh Hiền Anh cách đây 10 năm đã từng được mệnh danh là “nữ hoàng phòng trà” tại Hà Nội. Là một cô gái xứ Nghệ, đẹp và hát rất hay, đó là yếu tố khiến cả Hiền Anh và ban tổ chức tìm được sự đồng điệu.
Mới đây, trở lại showbiz khi gây ấn tượng với vai trò “nàng thơ” trong liveshow của nhạc sĩ Vũ Thành An, sau đó cô đã sang CHLB Nga để tham dự cuộc thi Nữ doanh nhân duyên dáng thế giới tại Moskva (Nga) từ ngày 11-14/9 và giành ngôi vị cao nhất. Giọng ca mượt mà của người đẹp Hiền Anh cũng sẽ là một điểm nhấn thú vị với khán giả khi đến với chương trình.
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh, đơn vị tài trợ cho liveshow Bằng Kiều tự hào chia sẻ: "Ai cũng có những mảnh ghép ký ức về "Một thời đã yêu". Xin dành tặng quý vị một đêm nhạc của sự đồng điệu, say mê và thăng hoa", dù “để có một liveshow ca nhạc nhiều hấp dẫn như vậy là một sự nỗ lớn của toàn bộ ê-kíp bởi chúng tôi mong muốn tạo được món quà âm nhạc thực sự ý nghĩa với khán giả thành phố Vinh”, giám đốc cồng ty Ngọc Việt – giảng viên Nguyễn Thu Hà bộc bạch thêm.
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia