06:50 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệt phá thêm một đường dây cá độ bóng đá mùa Euro

12:05 26/06/2021

(THPL) - Cơ quan công an đồng loạt vào cuộc bắt quả tang 15 điểm ghi cá độ bóng đá, với số tiền cá cược mỗi ngày lên đến gần 2 tỷ đồng.

Báo Tiền phong đưa tin, tối 25/6, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá 15 điểm đại lý trung gian cá độ bóng đá tại thị xã Buôn Hồ; phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột; xã Pơng Drang, huyện Krông Búk và xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo. Tổng số tiền cá cược bước đầu được xác định lên đến 26 tỷ đồng.

Đối tượng Vũ Văn Chinh và các con bạc tham gia cá độ bóng đá

Trong đợt truy quét này, cơ quan điều tra đã bắt quả tang Vũ Văn Chinh (SN 1967) và Nguyễn Duy Vọ (SN 1969, cùng trú phường Thiện An) đang nhận cá độ bóng đá trận Brazil – Colombia, trong khuôn khổ giải Copa America 2021 (đang diễn ra ở Brazil).

Mở rộng điều tra, Công an bắt thêm 15 nghi can khác, thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu, Vũ Văn Chinh khai nhận, đã quản lý tài khoản máy chủ Master cá độ bóng đá trên mạng internet có tên ZXN2 trên website bb8ag.com, trong đó chia thành 2 tài khoản tổng, 13 tài khoản máy giao cho 7 đối tượng khác quản lý và trực tiếp tham gia cá cược với các con bạc.

Tổng số tiền đánh bạc của đường dây cá độ trên khoảng 26 tỷ đồng, trong đó số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng gần 2 tỷ đồng (chủ yếu cá cược các trận giải Euro 2020, bắt đầu từ ngày 12/6 đến ngày bị bắt 24/6/2021).

Theo Báo Công an nhân dân, trước đó, ngày 21/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tiến hành lấy lời khai của các đối tượng: Nguyễn Văn Đông (SN 1982), Ngô Đình Tuấn Anh (SN 1993), Lê Văn Vũ Tuấn (SN 1991), đều ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng; Đặng Sĩ Tài (SN 1993, ngụ xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) và Phạm Văn Thắng (SN 1990, quê Nghệ An, tạm trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đêm 19 và rạng sáng 20/6 diễn ra các trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Hungary, Bồ Đào Nha và Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan trong khuôn khổ Euro 2020, các đối tượng trên đã gửi và nhận tin nhắn đặt cược nhiều lần, nhiều người, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ ngày 12/6 tới thời điểm bị bắt đã thực hiện ghi kèo cá cược cho nhiều người với tổng số tiền khoảng 1,85 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 114 triệu đồng tiền mặt, 7 điện thoại di động, 1 bộ máy tính cùng một số tang vật có liên quan.

Lâm Tới (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu