15:01 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ TP. HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ

10:09 22/11/2018

(THPL) - Sau khi bắt kẻ vận chuyển ma túy ngay tại khu vực ga đường sắt Đà Nẵng, lực lượng công an triệt phá đường dây cung cấp ma túy từ TP. HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo báo VTC News, ngày 21/11, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Bảo Nguyên (38 tuổi) và Lâm Hồng Quyền (17 tuổi).

 Đặng Bảo Nguyên - người đã chỉ đạo Quyền vận chuyển ma túy từ TP. HCM ra Đà Nẵng tiêu thụ. Ảnh: C.A/báo VTC News

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 10, Công an quận Hải Châu phát hiện Nguyên cầm đầu đường dây ma túy và xác định, Nguyên không bao giờ xuất hiện mà chỉ chuyển khoản rồi thuê người mang ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 18/11, Nguyên bảo Quyền (bà con bên vợ Nguyên) mang ma túy theo xe khách từ TP. HCM ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau đó, Quyền đối ý không đi ô tô mà đi tàu hỏa.

Theo báo Công an Nhân dân, khoảng 7h30 ngày 20/11, khi Lâm Hồng Quyền vừa bước chân xuống tàu rồi đón xe ôm đi về hướng đường Hải Phòng, một tổ công tác của Công an quận Hải Châu lập tức áp sát, bắt giữ. Khám xét trong người Quyền, tổ công tác thu giữ tổng cộng 202 viên nén và khoảng 50 gram tinh thể màu trắng. 

Đối tượng Lâm Hồng Quyền cùng hàng trăm viên nén, thuốc lắc bị bắt quả tang. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận, 202 viên nén là thuốc lắc và toàn bộ số tinh thể màu trắng là ma túy đá. Mở rộng đấu tranh, Quyền khai nhận, số ma túy nói trên là của Đặng Bảo Nguyên mua của một đối tượng tại TP HCM rồi sai Quyền vào nhận để mang về cho Nguyên bán.

Từ lời khai của Quyền, ngay trong sáng 20/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Bảo Nguyên. Tiến hành khám xét nơi cất giấu ma túy của Nguyên trên đường Hải Phòng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 55 viên thuốc lắc chuẩn bị chờ “xuất hàng” đi các vũ trường, quán bar.

Yến Phương (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu