19:58 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 23 tỷ đồng

13:40 03/07/2018

(THPL) - Đối tượng Nguyễn Đắc Tôn chia tài khoản cá độ bóng đá thành nhiều tài khoản nhỏ, rồi giao cho các đối tượng khác sử dụng và tổ chức thành đường dây với số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn, làm rõ 6 đối tượng tham gia. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định, đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Đắc Tôn (29 tuổi, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã cá cược quy đổi ra từng cấp độ, số tiền tương ứng là hơn 23 tỷ đồng. 

đường dây cá độ bóng đá, Hải Dương
Đối tượng Nguyễn Đức Tôn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo lời khai của Nguyễn Đức Tôn từ ngày 29/5, Tôn nhận của một đối tượng tài khoản Tv3g080 trên trang mạng b88ag.com. Sau khi nhận tài khoản, Tôn chia làm nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các đối tượng khác sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá. 

Theo báo Công lý, trong đó, Phạm Văn Tới (35 tuổi, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương) được Tôn giao 4 tài khoản. Tới sử dụng 3 tài khoản, còn 1 tài khoản Tới giao cho Kiều Bá Toàn (31 tuổi, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) cùng sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá.

Bên cạnh đó, Kiều Trắc Quang (33 tuổi, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) và một số đối tượng khác cũng được Tôn chia tài khoản giao cho sử dụng để tổ chức cá độ. Ngoài ra, Tôn còn nhận cá độ trực tiếp của Kiều Bá Tùng (30 tuổi) và Mạc Đức Quá (28 tuổi), cùng trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Đến thời điểm bị bắt giữ (ngày 28/6), tài khoản Tv3g08 của Tôn đã nhận 10.556 lượt cược với số điểm thực tế là 234.942 điểm, tương ứng số tiền được quy đổi là hơn 23 tỷ đồng. Chỉ trong ngày 28/6, đường dây này sử dụng tài khoản Tv3g080 đã cược 354 lượt với số điểm thực tế là 7.102 điểm, tương ứng số tiền được quy đổi hơn 7 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu