02:23 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triển lãm “Viễn cảnh xán lạn - Nhiếp ảnh Đức trẻ”

15:07 21/10/2021

(THPL) - Triển lãm “Viễn cảnh xán lạn - Nhiếp ảnh Đức trẻ 2021” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22/10 tại Không gian Nhiếp ảnh Matca (Hà Nội).

Đây là lần thứ 2 triển lãm được Viện Goethe tại Hà Nội và Matca tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng Thủ đô những bộ ảnh xuất sắc từng dành chiến thắng trong cuộc thi danh giá nhất tại Đức dành cho tài năng trẻ trong nhiếp ảnh. Triển lãm cũng là một sự nỗ lực của ban tổ chức nhằm góp phần tái khởi động bối cảnh nghệ thuật sau quãng thời gian giãn cách xã hội vừa qua.

43 tác phẩm nổi bật của 6 nghệ sĩ sẽ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Được biết, triển lãm sẽ trưng bày 43 tác phẩm của 6 nghệ sĩ hứa hẹn đưa người thưởng lãm đến những vùng miền khác biệt, gọi mời những thảo luận về các vấn đề xã hội và thách thức ranh giới của loại hình nhiếp ảnh.

Từ dự án "Trees" - Jewgeni Roppel

Trong đó, tác phẩm “Trees” coi cây cối là nhân vật chính, khuếch đại những nét đặc thù của thực vật và mối tương quan với môi trường xung quanh. Tác phẩm “Glowing Eyes” lấy cảm hứng từ giai thoại cổ xưa của cư dân bản địa bên bờ sông Amazon ở Brazil, khắc hoạ cộng đồng thiểu số này với tinh thần hiện thực huyền ảo.

Từ dự án "When Emotions Fall Silent" - Rebecca Sampson

Còn “When Emotions Fall Silent” kể câu chuyện của những bệnh nhân đối mặt với chứng rối loạn ăn uống một cách chân thật và xúc động, trong khi “Y A Manifesto” lại mang tới một bức chân dung tinh nghịch nhưng không kém phần châm biếm của thế hệ gen Y.

Từ dự án "Y Manifesto" - Lorraine Hellwig

Cùng ứng dụng phương tiện đồ hoạ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, tác phẩm “Squares và Terrain and Biotopes” đặt ra câu hỏi về những tác động của công nghệ mới đối với nhiếp ảnh và chính thế giới thực của chúng ta. Khi hợp lại, các tác phẩm cho thấy những góc nhìn sắc bén và thử nghiệm không ngừng trong nhiếp ảnh Đức đương đại.

Triển lãm có sự tham gia của các nghệ sĩ gồm Sophie Allerding, Lorraine Hellwig, Aras Gökten, Jewgeni Roppel, Rebecca Sampson và Konstantin Weber…

Cuộc thi thường niên “Viễn cảnh xán lạn - Nhiếp ảnh Đức trẻ” do Josefine Raab và Stefan Becht khởi xướng vào năm 2004 nhằm hỗ trợ những tài năng trẻ trong nhiếp ảnh. Tới nay, “Viễn cảnh xán lạn” đã trở thành thương hiệu nổi tiếng phản ánh sự phát triển trong ngành nhiếp ảnh Đức, với hơn 150 triển lãm cùng nhiều ấn phẩm trên toàn thế giới được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo như giám tuyển, người sáng lập Josefine Raab cho biết, những tác phẩm đa dạng như bảng khuếch đại âm thanh, hay máy đo địa chấn mà những độ lệch chỉ ra diễn ngôn trong xã hội, chính trị, thẩm mỹ và truyền thông trong cuộc sống hiện thời. Thế hệ trẻ làm soi chiếu lối sống và hiện tượng ngày nay để bàn luận về một tương lai khả dĩ.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu