Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 mang thông điệp "Hòa bình - Hợp tác – Cùng phát triển"
(THPL) - Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp "Hòa bình - Hợp tác – Cùng phát triển", góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Ngày 19/12, tại sân bay Gia Lâm (quận Long Biên, Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.
Đây là lần thứ hai Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế quy mô lớn, với mục đích chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vũ khí trang bị và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa các nước tham dự triển lãm.
.webp)

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sự kiện được tổ chức tại Hà Nội - thành phố vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng của Việt Nam, đồng thời diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, do đó Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt.
Đây là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp "Hòa bình - Hợp tác – Cùng phát triển", góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Thủ tướng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là sự khẳng định cho vai trò và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế; là biểu tượng của niềm tin, sự tôn trọng và thiện chí hợp tác giữa các quốc gia vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Sự kiện cũng là minh chứng sinh động cho sự ủng hộ và tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam - quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, luôn thể hiện sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm với bạn bè quốc tế…
Thủ tướng tin tưởng rằng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại quân sự, mở ra một tương lai hợp tác đầy triển vọng, đúng với tinh thần "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển".

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19/12 đến 22/12 tại sân bay Gia Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) với sự tham gia của 66 đoàn đại biểu quốc tế và hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia. Triễn lãm sẽ tổ chức cho nhân dân tham quan từ 13h ngày 21/12 đến hết ngày 22/12.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là hoạt động trọng điểm, tạo điểm nhấn mang ý nghĩa, tầm vóc quốc tế, được tổ chức đồng thời với các chương trình, sự kiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm:




.webp)




Theo kế hoạch, sáng nay 20/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Nổi bật trong lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật với thời lượng hơn 30 phút, gồm các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, khái quát toàn bộ lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội cũng như khẳng định vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2024, kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân có 22 hoạt động trọng điểm được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao; trưng bày, triển lãm, hội chợ; hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu và hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa…
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hơn 1.830 công trình chào mừng kỷ niệm, trị giá khoảng 260 tỷ đồng được hoàn thành nhân dịp này. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo nơi thờ (tại gia đình) cho 32/34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, với tổng số tiền 2,56 tỷ đồng.
Mai Anh (t/h)
Tin khác
Thủ tướng tới Thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga
15 năm âm nhạc của Dương Khắc Linh: Khi Hồ Ngọc Hà, Trung Quân và Noo Phước Thịnh cùng kể câu chuyện
OCB đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đạt 6,960 tỷ đồng
Nhiều doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới
ACB muốn mở công ty bảo hiểm phi nhân thọ
Thủ tướng khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, góp phần chuyển đổi xanh
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng,...22/03/2026 09:55:50Thanh Hóa: Xác minh thông tin nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu
(THPL) - Ngày 22/3, Công an xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc...22/03/2026 14:40:22Ngày hội “Người cao tuổi hưởng ứng phát động trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026”
(THPL) - Sáng 21/3/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Người cao tuổi Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn CT.Group phối hợp tổ chức...21/03/2026 21:00:00Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu
(THPL) - Với phương châm hành động thời gian tới đúc rút trong 28 chữ: “Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo...22/03/2026 07:14:28
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia