TP.HCM: Triệt phá xưởng sản xuất 800 tấn mì có sử dụng chất cấm
(THPL) - Ngày 13/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá một cơ sở sản xuất mì sợi sử dụng hóa chất cấm trong thời gian dài, đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì “bẩn”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh). Quá trình xác minh cho thấy hộ kinh doanh Châu Phát do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu có dấu hiệu sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất mì sợi.
Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang trực tiếp pha trộn Borax (hàn the), Soda và dung dịch Silicate để sản xuất mì sợi nhằm tạo độ mềm, dai và màu sắc bắt mắt. Đây đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các đối tượng sản xuất mì trộn hóa chất tại cơ sở. Ảnh: Công an TP.HCM
Làm việc với cơ quan điều tra, Vương Lưỡng Toàn thừa nhận đã sử dụng các chất cấm nêu trên để sản xuất mì sợi trong thời gian dài. Chỉ tính riêng trong vòng 03 tháng gần đây, cơ sở này đã đưa ra thị trường hàng tấn mì tươi có chứa hóa chất độc hại, tiêu thụ tại nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng Vương Lưỡng Toàn, Huỳnh Cẩm Lài (vợ của Vương Lưỡng Toàn; sinh năm 1982, nơi cư trú: phường Phú Thạnh) và Thạch Vĩnh (sinh năm 2005; nơi cư trú: phường Phú Thạnh) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong đường dây này, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
Theo ngành y tế, borax (hay còn gọi là hàn the, natri tetraborat) là hóa chất đã bị Bộ Y tế nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng borax có thể gây tổn thương gan, ruột, não và thận; ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và gây thoái hóa cơ quan sinh dục.
Đối với phụ nữ mang thai, borax có thể đào thải qua nhau thai và sữa mẹ, gây độc cho thai nhi. Trẻ em nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm có chứa hàn the sẽ bị tích lũy độc tố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí não.
Minh Anh
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia