00:44 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM sẽ hoàn thành 4 công trình lớn trước dịp lễ 30/4

13:13 15/04/2022

(THPL) - Cầu Thủ Thiêm 2, nâng cấp mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, đường song hành Võ Văn Kiệt và cải tạo kênh Nước Đen là 4 công trình tại TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện để hoàn thành trước dịp lễ 30/4.

Ngày 14/4, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, thành phố sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 công trình lớn trong dịp lễ 30/4 năm nay.

Theo đó, công trình thứ nhất là cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km với 6 làn xe, thiết kế dây văng trụ thép. Hiện tại cầu đã cơ bản hoàn thành và đang được Hội đồng Nghiệm thu nhà nước kiểm tra, nghiệm thu. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng do Công ty Đại Quang Minh làm nhà đầu tư. Công trình sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km với 6 làn xe. Ảnh: Internet

Theo báo Người lao động, thứ hai là dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn), dài hơn 5 km, mở rộng đường 7-8 m lên 30 m. Tuyến đường này là một trong những trục kết nối TP.HCM qua tỉnh Bình Dương, Long An, khi được mở rộng sẽ tạo cơ hội phát triển kinh tế vùng giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận. Dự án được triển khai từ năm 2018, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng (tách riêng chi phí giải phóng mặt bằng). Do vướng đền bù giải tỏa nên dự án từng chậm tiến độ, đến nay thì đã cơ bản hoàn tất.

Thứ ba, dự án đường song hành Võ Văn Kiệt (quận 1) đi dưới cầu Calmette bên bờ kênh Tàu Hủ. Công trình này kết nối đường Nguyễn Thái Học đến Pasteur, dài 615 m, rộng 7 m, kinh phí xây dựng 54 tỷ đồng. Con đường hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông đoạn trước hầm Thủ Thiêm, giúp phương tiện đi lại thuận lợi hơn khi vào trung tâm thành phố.

Dự án cải tạo Kênh Nước Đen (quận Bình Tân), dài 1,4 km, rộng 40 m bao gồm cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh được cải tạo, kinh phí 629 tỷ đồng là công trình lớn thứ 4 được đưa vào sử dụng dịp lễ 30/4. 

Liên quan đến các dự án giao thông, theo báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết trong Quý II/2022, TP.HCM tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sở tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, đặc biệt là địa bàn có tai nạn giao thông tăng cao.

Tiếp đến là đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đặc biệt, sở sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước ba công trình: cầu Thủ Thiêm 2, nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen và đường song hành Võ Văn Kiệt.

Sở GTVT phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để khởi công một số dự án giao thông trọng điểm vào Quý III/2022 như: Xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức; xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh; dự án Phát triển Giao thông xanh TP.HCM; xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, kết nối với nhà ga T3...

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu