01:48 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM: Một công ty bất ngờ phát hiện 20/81 nhân viên mắc COVID – 19

20:57 29/06/2021

(THPL) - 20/81 nhân viên của một công ty có địa chỉ tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM được phát hiện mắc COVID- 9 sau khi được làm xét nghiệm.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM cho biết công ty này đặt trụ sở ở một tòa nhà trong hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh.

Trước đó, một nhân viên làm tại công ty có dấu hiệu ho, sốt và làm xét nghiệm, kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

Sáng 28/6, 81 nhân viên công ty liên hệ Bệnh viện FV, thuê xe tới bệnh viện xét nghiệm. Kết quả xác định có tất cả 20 ca dương tính (Bộ Y tế đã công bố trưa nay). Tất cả đều không có triệu chứng. Bệnh viện FV sau đó đã có báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM.

Hẻm 42/3 đã phong tỏa. 

Một nguồn tin khác cho hay tòa nhà trên có tổng cộng 14 công ty khác nhau đang hoạt động. Tại thời điểm giám sát trưa 29/6, có 66 người (làm việc tại nhiều công ty) đang có mặt bên trong tòa

Đại diện công ty có 20 ca nhiễm cho biết sau khi 81 nhân viên trên được làm xét nghiệm thì được công ty cho tạm nghỉ, do đó hôm nay 29-6 không có ai đến tòa nhà.

Theo ghi nhận, chiều 29/6, một phần hẻm 42 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh đã bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Lực lượng chức năng dựng chốt túc trực tại đây, hàng hóa gửi vào đều được yêu cầu để trên bàn đầu chốt cho người bên trong ra lấy.
Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa và phun khử khuẩn.

Báo Vietnamnet cho hay, công ty nơi 20 người mắc Covid-19 nằm trong tòa nhà có 14 công ty khác nhau. Tại thời điểm lực lượng chức năng đến phong tỏa, có 66 người ở nhiều công ty đang làm việc. Hiện những người này đang được cách ly tại tòa nhà.

Ông Đặng Khắc Huy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, tòa nhà công ty nằm độc lập, không có nhà dân xung quanh. Hiện, 61 người đi cùng chuyến xe với 20 bệnh nhân trên đã được cách ly, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu