16:04 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Hơn 82.000 thí sinh bước vào kỳ thi “cân não” tranh suất vào lớp 10

14:31 16/07/2020

(THPL) - Hơn 82.000 thí sinh lớp 9 tại TP.HCM sáng 16/7 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020 - 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Năm nay, TP.HCM có 74.912 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường, 6.524 thí sinh thi lớp 10 chuyên và 857 thí sinh theo chương trình tích hợp. Các trường THPT công lập năm nay chỉ tuyển khoảng 66.500 chỉ tiêu nên gần 16.000 thí sinh sẽ rớt lớp 10 công lập, theo Dân trí.

Những thí sinh trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập hoặc không đăng ký tham dự kỳ thi có thể theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm GDTX, các trường trung cấp nghề…

Sáng nay (16/7) các thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút. Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ với 60 phút. Ngày 17/7, các thí sinh thi môn Toán 120 phút và buổi chiều thi môn chuyên 150 phút (nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường, lớp chuyên).

Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TPHCM năm 2020.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để phục vụ cho công tác thi tuyển, Sở bố trí 135 điểm thi với gần 3.200 phòng thi, trong đó có 10 điểm thi vào trường, lớp chuyên. Đồng thời, Sở cũng huy động 11.446 giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và 3.430 giáo viên tham gia chấm thi, theo báo Tin tức.

Được biết, những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10, không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi Ngữ văn và Toán hệ số 2, bài thi Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, nếu thí sinh đến phòng thi muộn nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh vào dự thi. Tất cả các trường hợp đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. 

Cũng theo Sở này, đề thi sẽ tập trung đánh giá năng lực học sinh, khả năng vận dụng kiến thức… Những kiến thức Bộ GD&ĐT đã giảm tải sẽ không xuất hiện trong đề thi.

Dự kiến, điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ được công bố ngày 27/7. Điểm chuẩn dự kiến công bố ngày 29/7.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu