10:06 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM điều chỉnh nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

14:55 08/11/2021

(THPL) - Để chủ động hỗ trợ các địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, TP.HCM đã lập các đội phản ứng nhanh, kích hoạt 40 trạm y tế lưu động với y bác sĩ do các Trung tâm Y tế quận huyện và bệnh viện đảm trách.

Tại huyện Hóc Môn hiện có 25 ổ dịch cộng đồng cần được kiểm soát. Khu vực tập trung nhiều F0 cần tập trung xử lý là các xã Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Bà Điểm, Nhị Bình…Theo đó, Hóc Môn đang khẩn trương xử lý ổ dịch, đa số F0 mới được phát hiện là công nhân, người lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp; một số ca lây nhiễm do ăn uống tại hàng quán.

Các ca test nhanh dương tính hầu hết thuộc ổ dịch gia đình (2.592 ổ dịch gia đình, 25 ổ dịch cộng đồng). Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế TP.HCM, nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình. Khu vực dân cư có từ 2 hộ gia đình có F0 trở lên được gọi là ổ dịch cộng đồng.

Theo báo VTC News, theo quy trình mới được áp dụng, các F0 mới phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ cách ly tại nhà và được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị. Danh sách F0 mới phát hiện cũng được thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã, ấp để các lực lượng chức năng dán biển cảnh báo “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19” trước nhà.

Việc điều tra, đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiệu sớm tất cả các ca F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Internet

Báo Tiền phong đưa tin, trước đó ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn 2 xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) trong tuần đầu của tháng 11/2021, Sở Y tế TP.HCM (Sở Y tế) đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch. 

Để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, Sở Y tế phối hợp Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân đến tăng cường cho huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Hồi sức - Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Dã chiến số 14 tăng cường hội chẩn và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 nặng cho Bệnh viện huyện Hóc Môn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, sau hơn 1 tháng triển khai kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Đến ngày 7/11 toàn thành phố đã có 14 quận huyện đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1 - nguy cơ thấp) còn 8 quận huyện trong vùng vàng (cấp độ 2 - nguy cơ trung bình) trên bản đồ COVID-19. Đánh giá chung toàn thành phố đang ở vùng vàng, thuộc cấp độ trung bình của dịch COVID-19.

Số liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM ngày 7/11 cho thấy, trung bình mỗi ngày tại TP.HCM đang ghi nhận từ 900 đến 1.000 ca bệnh mới. Hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân, hơn 31.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, số ca mới mắc bệnh phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi, xuất viện mỗi ngày.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên, TP.HCM cũng đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, qua thống kê giám sát đã ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 và số ca nhập viện ở các bệnh viện tầng 2 tại thành phố đang tăng nhẹ trong 2 tuần gần đây. Đặc biệt, tại những quận huyện có nhiều khu công nghiệp và giáp ranh với nhiều địa phương như huyện Hóc Môn.

“Độ phủ vắc xin của TPHCM đã tương đối cao, tuy nhiên hiện nay rất nhiều người từ các tỉnh trở lại TP.HCM học tập, làm việc nhưng chưa được tiêm vắc xin nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm khá cao. Thành phố đang từng bước dỡ bỏ giãn cách xã hội, nguy cơ tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn, nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, số ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới” - BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu