TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, nhiều ca nặng do nhập viện trễ
THPL- TP.HCM đang ghi nhận số ca sốt xuất huyết Dengue tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều ca bệnh diễn tiến nặng do phát hiện muộn hoặc tự điều trị tại nhà. Các chuyên gia cảnh báo người dân không được chủ quan với triệu chứng sốt nhẹ.
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến giữa tháng 7/2025, toàn thành phố đã ghi nhận 15.538 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số ca bệnh đã diễn tiến nặng, thậm chí tử vong do nhập viện quá muộn.
Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, nhiều bệnh nhân chủ quan với biểu hiện sốt nhẹ, tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt thông thường, đến khi cơ thể có dấu hiệu suy sụp mới đến bệnh viện, khiến việc xử lý trở nên khó khăn hơn.

“Nhiều người lầm tưởng khi hết sốt là khỏi bệnh. Nhưng với sốt xuất huyết, đó có thể là thời điểm bắt đầu giai đoạn nguy hiểm nhất, khi huyết tương thoát ra khỏi lòng mạch, dễ gây sốc Dengue và suy đa cơ quan,” – TS.BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm TP.HCM cảnh báo.
Không chỉ trẻ em, hiện nay tỷ lệ người lớn mắc sốt xuất huyết đang gia tăng, đặc biệt là nhóm có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì. Bác sĩ Huỳnh Trung Triệu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận nhiều trường hợp người lớn khỏe mạnh bị sốc Dengue nặng dù chỉ có triệu chứng sốt vài ngày trước đó.
Tại Tọa đàm “Sốt xuất huyết Dengue – Biến chứng không ngờ từ những lầm tưởng nhỏ” tổ chức ngày 26/7, các chuyên gia một lần nữa khuyến cáo cộng đồng cần chủ động phòng ngừa bệnh bằng các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả: Loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà để hạn chế nơi sinh sản của muỗi vằn; Ngủ mùng kể cả ban ngày; Đưa người bệnh đến cơ sở y tế nếu sốt kéo dài hơn 2 ngày hoặc kèm theo triệu chứng bất thường như đau bụng, chảy máu cam, lừ đừ, mệt lả; Tuyệt đối không tự ý truyền dịch hoặc dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Ngành Y tế TP.HCM hiện đang tăng cường công tác truyền thông, điều phối chuyển viện và hỗ trợ tuyến dưới trong xử lý các ca bệnh nặng. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các tỉnh phía Nam, nơi có khí hậu ẩm và mưa nhiều, thực hiện giám sát dịch sát sao, không để xảy ra tử vong đáng tiếc.
Trong bối cảnh các dịch bệnh truyền nhiễm khác như cúm A, tay chân miệng, COVID-19 vẫn đang song hành, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” có thể xảy ra nếu người dân không cảnh giác và chủ động phòng bệnh.
“Sốt xuất huyết không thể xem nhẹ. Một cơn sốt có thể là tín hiệu đầu tiên – và cuối cùng – nếu bạn không kịp nhận ra,” ThS.BS Lê Thị Mỹ Duyên (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) nhấn mạnh.
Tiến Minh
Tin khác
BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ
Từ nghiên cứu đến làm chủ công nghệ, giải quyết bài toán quốc gia
Việt Nam lọt top 4 điểm đến du lịch mùa thu đẹp nhất thế giới
Hồn Việt trong nét bút: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống từ Cố đô Huế
Dự báo thời tiết ngày 25/10: Nắng trên diện rộng, chiều và tối chuyển mát
Bố trí ngân sách khoảng 0,1% GDP cho công tác nhân tài
Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
(THPL) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với phương án tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Hà Nội đề...25/10/2026 09:49:00Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch nhà máy chế biến thủy sản Song Thành
(THPL) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thủy sản Song Thành tại Khu...25/10/2026 09:30:00VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo mật
(THPL) - Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/10 tại Hà Nội, tập trung...25/10/2026 08:20:01Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm...25/10/2026 08:05:00
