01:45 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

11:55 20/06/2023

(THPL) - Đúng 8h ngày 20/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 96.000 thí sinh. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, phổ điểm ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ không biến động nhiều so với năm trước.

Trước đó, ngày 19/6, Hội đồng chấm đã hoàn tất các công đoạn cuối cùng trong khâu so dò, lên điểm, đối chiếu kết quả thi với kết quả trên máy tính. Để tra cứu điểm thi, thí sinh và phụ huynh truy cập trang web có địa chỉ https://diemthi.hcm.edu.vn/, nhập số báo danh để xem điểm thi.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, với môn Toán có gần 55% bài thi đạt trên trung bình, phổ biến ở mức 5-7 điểm. Số thí sinh đạt điểm 10 ít hơn năm trước. Môn Văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình, trong đó hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Điểm cao nhất ở bài thi này là 9,25.

Môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn cơ bản. Môn này cũng ghi nhận mưa điểm 10 với 2.147 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tăng mạnh so với 478 của năm 2022.

Đúng 8h ngày 20/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 96.000 thí sinh dự thi. Ảnh minh hoạ

Sau khi công bố điểm thi, từ ngày 21/6 đến 24/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường THCS đã học lớp 9. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30/6. Ngày 24/6, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên, tích hợp và danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Những thí sinh trúng tuyển vào các trường trên và diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25 đến trước 16h ngày 29/6. Trong thời gian trên, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Ngày 30/6 công bố kết quả phúc khảo bài thi. Riêng những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường, lớp chuyên, tích hợp trong ngày 5/7. Đến ngày 10/7, sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường của các trường công lập.

Năm 2022, khoảng 45% thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập của TP.HCM có điểm dưới trung bình môn Toán, Tiếng Anh. Môn Văn có gần 90% thí sinh đạt điểm 5 trở lên. Năm nay, trong số gần 96.000 thí sinh dự thi, khoảng 77.300 em sẽ trúng tuyển (80%). Nhiều giáo viên nhận định điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM năm nay có thể trên 25 điểm với trường top đầu, 16-22 điểm với các trường top giữa và trên 11 điểm với các trường ở ngoại thành. Mức này tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái.

Trước đó, hàng loạt các địa phương trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Tại Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 37,8 điểm. Thế nhưng, Trường THPT Giai Xuân lấy tổng các môn là 10 điểm. Như vậy, thí sinh chỉ cần 2 điểm/môn cũng đỗ.

Thấp hơn nữa, Trường THPT Phan Bội Châu ở Phú Yên lấy trung bình 1,85 điểm/môn. Huyện Kim Sơn Ninh Bình cũng chỉ lấy điểm sàn là 10 điểm cho cả 3 môn. Nguyên nhân chính khiến điểm vào lớp 10 ở các trường này thấp là vì nằm ở khu vực ít dân cư, thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh nên các trường phải hạ điểm rất thấp mới tuyển đủ. Còn tại các thành phố lớn, chỉ tiêu thì ít mà thí sinh quá đông nên điểm cao hơn hẳn.

Tú Chi (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu