TPHCM: Cây cổ thụ bật gốc đè bẹp cổng trường Đại học Sài Gòn
(THPL) - Một cây xà cừ cao khoảng 30 m bất ngờ đổ sập xuống đè cổng trường Đại học Sài Gòn trong đêm dù trời không mưa gió.
Khoảng 21h30 ngày 15/10, một cây xà cừ có đường kính khoảng 1,5 m, cao khoảng 30 m nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ sập xuống đè lên bức tường và mái tôn trước cổng trường Đại học Sài Gòn.

Cây xà cừ bật gốc đè cổng trường Đại học Sài Gòn. Ảnh: Thái Linh.
May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc không có người di chuyển qua lại khu vực này nên không có thương vong về người; tuy nhiên, cổng trường bị hư hỏng, điện quanh khu vực bị cúp.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Hiểm họa khắp nơi. Cây to thế kia ai biết bật gốc lúc nào. Cũng may là cây ngã vào bên trong trường, nếu ngã ra ngoài đường không biết hậu quả thế nào”.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng nhân viên công ty công viên cây xanh và nhân viên điện lực đã xuống hiện trường cắt tỉa di dời cây xanh, khắc phục sự cố.
Tại hiện trường, thân cây nặng hàng chục tấn nằm vắt ngang hàng rào, hố đất dưới gốc cây ứ đọng nước. Có ý kiến cho rằng do trong mấy ngày qua, TP.HCM có mưa lớn liên tục nên nước ứ đọng làm kết cấu đất dưới gốc cây bị rời rạc khiến cây không đứng vững và bị bật gốc.
Trước đó, sáng 10/10, khu quản lý giao thông đô thị số 1 phối hợp công ty công viên cây xanh và các đơn vị liên quan đã đốn hạ, di dời 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1 (đoạn từ giao lộ Lê Duẩn đến bờ sông Sài Gòn và cây xanh nằm trên vỉa hè phía trái đường Tôn Đức Thắng) để phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn.
Những cây xanh bứng dưỡng sẽ được di dời về Đại học Nông Lâm TP.HCM, sau đó sẽ trồng trở lại. Lượng gỗ từ các cây bị đốn sẽ được thu hồi để sử dụng chế tạo các sản phẩm phục vụ mục đích công cộng của TP.
Hạ Lan (t/h)
Tin khác
Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
Phú Thọ: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngành công thương phải tiên phong để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
(THPL) – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy...22/04/2026 16:41:41So sánh men ướt và men khô: Lời giải cho độ bền lõi bình nước nóng
(THPL) - Cùng mục tiêu bảo vệ ruột bình nước nóng khỏi ăn mòn, công nghệ tráng men ướt và men khô khác biệt rõ về quy trình, hiệu quả và...22/04/2026 14:31:00Porsche Cayenne thuần điện hoàn toàn mới sẽ có mặt tại Việt Nam
(THPL) - Cùng với phiên bản động cơ đốt trong và plug-in hybrid, mẫu xe thể thao Cayenne thuần điện hoàn toàn mới của Porsche sẽ có mặt tại...22/04/2026 15:37:00Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh phát triển đất nước
(THPL) – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Nghị quyết là bước đi thiết yếu để...22/04/2026 16:32:05
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia