TP HCM : Rau bẩn hoành hành
(THPL)- Hàng ngày, hơn 8 triệu dân sống tại Sài Gòn đang phải tiêu thụ hàng tấn rau bẩn, rau ngậm hóa chất. Không ít người trong số đó chấp nhận sống chung với lũ. Một số khác tìm mua những hàng được cho là "rau sạch" với tâm lý bỏ tiền mua thương hiệu, mua sự yên tâm, tuy nhiên có thực sự tin tưởng được hay không thì chính bản thân người tiêu dùng cũng không thể chắc chắn.
Huyện Củ Chi, nằm ven Sài Gòn là một vựa rau lớn, đảm nhận cung cấp 80% lượng rau tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh các chính sách tập trung chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng thực phẩm thì một số cơ sở sản xuất vì nguồn lợi thu được trước mắt mà thả trôi chất lượng sản phẩm của mình.
Xã Bình Mỹ, vào khoảng đầu năm 2016, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP HCM, cùng Trạm bảo vệ thực vật Củ Chi phát hiện nông dân sử dụng nhớt thải để tưới rau muống. Nguy hại hơn, việc sử dụng nhớt thải là "bài học" truyền tai nhau giữa các hộ nông dân mà không hề có cơ sở khoa học nào. Theo người dân cho biết, từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch nếu rau được tưới bằng nhớt thải thời gian chỉ hơn 20 ngày, rau xanh mượt, không có sâu rệp.
Cũng tại xã Bình Mỹ, mới đây, các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1,5 tấn rau nhuộm hóa chất chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm đo lường chất lượng 3 cho biết trong loại phẩm màu ngâm rau muống có hàm lượng kẽm 5,66%/100g, hàm lượng đồng 93,5mg/kg. Theo bác sĩ Trần Văn Ký, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam, nếu ăn thực phẩm với hàm lượng cao kim loại đồng tồn như vậy, người tiêu dùng sẽ bị ngộ độc cấp tính. Trong khi đó, sử dụng hàm lượng kẽm quá liều lượng sẽ gây chết người.
Không chỉ sai phạm từ khâu sản xuất, rau bẩn còn tìm đến tay người tiêu dùng bằng nhiều con đường khác nhau.

Một thực tế xảy ra tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ đó là rau nhặt từ bãi rác quay vòng lại bán cho công nhân thu nhập thấp. Những phế phẩm của các nhà hàng, quán ăn tới đêm sẽ bị loại thải, ai cũng hiểu, đây là rau không thể dùng được nữa. Tuy nhiên, với một đội quân đào bới vô cùng đông đảo, ngay sáng hôm sau, số rau này sẽ ngang nhiên được bày bán tại các chợ giành cho công nhân.
Gia đình nào cũng mong muốn sử dụng thực phẩm sạch. Nhưng có làm được không thì lại là một vấn đề. Hiện nay, thực tế, có một bộ phận đang tính toán theo kinh tế thị trường là sản xuất làm sao cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Vì vậy, mong các cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm rõ ràng hơn nữa trong việc quản lý thực phẩm, đẩy mạnh công tác sản xuất đảm bảo sach, an toàn./
Tin khác
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Chuyện nghề của vị bác sĩ 40 năm “chọn việc khó” để bệnh nhân ung thư được đi thêm quãng đường dài hơn
Ngành thủy sản Việt Nam lập kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2025
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Thủ tướng yêu cầu xây dựng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết quốc tế
Thủ tướng chỉ đạo làm sạch ô nhiễm bom mìn vào dịp kỷ niệm 100 năm Quốc khánh
Dự báo giá xăng tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 15/1
(THPL) - Sau 5 kỳ điều hành giảm giá liên tục, giá xăng dầu trong nước vào ngày mai (15/1) được dự báo sẽ quay đầu tăng nhẹ theo xu hướng...14/01/2026 11:22:59Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
(THPL) - Để đảm bảo an ninh và an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an Thành phố Hà Nội đã...14/01/2026 11:21:43Cân đối nguồn cung bất động sản, đưa giá nhà về mức hợp lý từ năm 2026
(THPL) - Hiện nay, dù lượng giao dịch đang dần phục hồi, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đối mặt với nghịch lý giá tăng phi mã và...14/01/2026 10:42:22Giá vàng và ngoại tệ ngày 14/1: Vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước neo cao
(THPL) - Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử với 162 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nhẫn của một số thương hiệu cũng tiếp đà...14/01/2026 09:35:35