Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu đảm bảo đủ gạo cho các tình huống đột xuất
(THPL) – Nhằm đảm bảo đủ lương thực dự trữ quốc gia, sẵn sàng ứng phó với tình huống cấp bách, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục khu vực khẩn trương triển khai việc nhập gạo.
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay; để bảo đảm có đủ nguồn lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống cho người dân, Tổng cục DTNN cho biết, đã chủ động rà soát, cân đối nguồn lực lương thực DTQG; bảo đảm duy trì mức tồn kho hợp lý, đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu quy định của Luật Dự trữ quốc gia, chủ động, ứng phó nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống đột xuất cấp bách, không để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo, khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN theo dõi sát diễn biến của thị trường, dự báo tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an ninh lương thực, nhu cầu xuất cấp của các địa phương để phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, kịp thời tham mưu trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch và dự toán năm 2023 để mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia nếu thấy cần thiết; đồng thời xây dựng kế hoạch mua lương thực năm 2024 với mức dự trữ phù hợp, bảo đảm nguồn lực dự trữ sẵn sàng thực hiện xuất cấp kịp thời theo quyết định của cấp có thẩm quyền và góp phần tham gia bình ổn thị trường khi cần thiết.
Tổng cục DTNN cũng tập trung cao độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lương thực DTQG năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trúng thầu, khẩn trương hoàn thành nhập kho dự trữ số lượng gạo theo hợp đồng đã ký kết; thực hiện công tác bảo quản, bảo vệ an toàn số lượng, chất lượng hàng DTQG; tạo mọi điều kiện cho các nhà thầu trong thực hiện hợp đồng gạo; điều hành linh hoạt việc nhập, xuất lương thực DTQG thuộc kế hoạch năm 2023 đúng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia.

Trước bối cảnh thị trường có biến động mạnh về lượng cung cầu và giá lương thực tại thời điểm đang tổ chức mua gạo nhập kho DTQG, ngày 18/8, Tổng cục DTNN có Văn bản số 1259/TCDT-KH yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương triển khai hoàn thành kế hoạch lương thực được giao năm 2023. Theo đó, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện các giải pháp, khẩn trương hoàn thành nhập gạo theo hợp đồng đã ký.
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền; theo dõi sát diễn biến thị trường lương thực và dự báo, đánh giá những tác động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các hợp đồng mua gạo DTQG để chủ động có giải pháp xử lý phù hợp. Kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp với với Tổng cục DTNN trong các trường hợp phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý của đơn vị.
Đồng thời, yêu cầu các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ hàng DTQG; báo cáo, tham mưu cho Tổng cục trong chỉ đạo điều hành nhập, xuất, luân phiên đổi hàng DTQG phù hợp với tình hình thực tế.
Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị chuyên môn chủ động rà soát, cân đối nguồn lực DTQG để kịp thời tham mưu cho Tổng cục bổ sung kế hoạch mua tăng nếu thấy cần thiết. Phải luôn đảm bảo mức tồn kho DTQG, đáp ứng chủ động sẵn sàng, ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống đột xuất cấp bách; không để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh
Liên quan đến giá gạo, theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, trong tuần từ 14/8 -20/8, giá gạo thô kỳ hạn tháng 9 niêm yết trên Sở Chicago sụt giảm 2,78% xuống sát mức 306 USD/tấn.
Tại thị trường Việt Nam, sau 1 tháng kể từ thời điểm Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, ngày 19/8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ở mức 628 USD/tấn, gạo Thái Lan cùng loại có giá 618 USD/tấn. Giá gạo 25% tấm của Việt Nam là 618 USD/tấn, gạo cùng loại của Thái Lan có giá 561 USD/tấn.
Như vậy, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hôm nay cao hơn của Thái Lan 10 USD/tấn, còn gạo 25% tấm của Việt Nam cao hơn 57 USD/tấn. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang ở mức cao nhất thế giới. Ngoài loại gạo tiêu chuẩn 5% tấm, các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao và gạo 25% tấm của cả hai quốc gia xuất khẩu chủ lực đều giảm 10 - 20 USD/tấn, nhưng vẫn ở mức cao.
Tại thị trường trong nước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.900 đồng/kg, giá bình quân là 7.850 đồng/kg, tăng 64 đồng/kg. Tuy nhiên, giá lúa thường tại kho lại giảm trung bình 333 đồng/kg, ở mức 9.083 đồng/kg; giá cao nhất là 9.500 đồng/kg.
Giá các mặt hàng gạo cũng có sự giảm. Gạo 5% tấm có giá cao nhất 14.600 đồng/kg, giá bình quân 14.486 đồng/kg, giảm 148 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 14.400 đồng/kg, giá bình quân 14.208 đồng/kg, giảm 142 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 14.200 đồng/kg, giá bình quân 13.892 đồng/kg, giảm 142 đồng/kg.
Trước những thông tin trên, MXV cho biết, giá gạo xuất khẩu có thể sẽ sớm lấy lại đà tăng trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung vẫn đang gia tăng. Hiện tại, Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ gạo thứ 2 thế giới, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng gạo toàn cầu, đang có nguy cơ đối mặt với tháng 8 khô hạn nhất trong lịch sử. Điều này tác động tiêu cực đến mùa vụ nông sản nước này, khi lúa và nhiều loại cây trồng quan trọng thường được bắt đầu gieo trồng vào đầu tháng 6. Nguy cơ sản lượng gạo sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi càng làm sâu sắc thêm khả năng thiếu hụt nguồn cung, buộc quốc gia này phải tăng cường nhập khẩu phục vụ tiêu dùng nội địa.
Minh Anh (T/h)
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 29/6: Bắc Bộ có mưa to, Trung Bộ duy trì nắng nóng
Bế mạc Lễ hội xe Fun Wheels Festival và Giải đua Gymkhana Hạ Long 2026
Tuần lễ “Kết nối di sản”: Đánh thức không gian Bảo tàng TP.HCM
50 năm thành phố mang tên Bác: Khơi mở động lực mới từ đột phá thể chế
Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác
Ban hành cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá tài sản trực tuyến
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức khai trương từ ngày 29/6
(THPL) – Sau thời gian chuẩn bị toàn diện về hạ tầng công nghệ, khuôn khổ pháp lý, hàng hóa giao dịch và cơ chế thanh toán, Sàn giao dịch...28/06/2026 11:07:50Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ gia đình là giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc
(THPL) - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật trân trọng giới thiệu thư...28/06/2026 09:39:00Chính phủ yêu cầu địa phương quyết liệt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn...28/06/2026 09:54:00Nới cơ chế bán điện mặt trời mái nhà, cho phép bán tới 50% sản lượng điện dư
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển điện năng lượng tái tạo,...28/06/2026 09:56:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia