Tính sai thuế xăng dầu 3.000 tỷ, ai sẽ chịu trách nhiệm?
(THPL) – Liên Bộ Công thương – Tài chính tính sai thuế nhập khẩu xăng dầu lên đến 3.000 tỷ đồng khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm và xử lý thế nào trong vụ việc này?
Vụ việc liên Bộ Công Thương - Tài chính tính sai thuế nhập khẩu xăng dầu khiến người tiêu dùng bị “móc túi” tới hơn 3.000 tỷ đồng "ầm ĩ" suốt hơn 1 năm qua, cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng.
Theo quy định, khi nhập xăng dầu, doanh nghiệp phải nộp thuế và về nguyên tắc, khoản này sẽ được tính vào giá bán cho người tiêu dùng.
Tùy thời điểm, thuế nhập khẩu thực tế từ các thị trường có sự khác nhau. Do đó, đòi hỏi phải có cách tính khác nhau để đảm bảo lợi ích của người dân.

Cần làm rõ việc ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc tính sai thuế xăng dầu 3.000 tỷ.
Ông Nguyễn Bá Sơn (ĐBQH Đà Nẵng) cho biết trên Dân Việt: “Những sai phạm cần phải trả lời rõ. Cần thông tin cụ thể tới người dân xem cơ quan Nhà nước đã xử lý trách nhiệm chưa hay sẽ xử lý. Việc này thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Việc né tránh là không nên đối với các cơ quan Nhà nước. Trong những trường hợp nội dung trả lời ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, điều hành của Chính phủ hay an ninh quốc gia thì nên có một văn bản thông qua đoàn ĐBQH hoặc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh để mời cử tri lên giải thích trực tiếp”.
Trong khi đó, bà Bùi Thị An - ĐBQH Hà Nội khóa XIII - cũng cho rằng việc công khai, minh bạch thuế xăng dầu là việc làm hết sức quan trọng đối với người dân cũng như nền kinh tế hiện nay.
“Theo tôi, Bộ Công Thương trong trường hợp này cần yêu cầu Tổng công ty xăng dầu báo cáo cụ thể về số tiền trên 3.000 tỷ đã thu được. Số tiền đó chi vào đâu, dùng như thế nào và sẽ hoàn lại cho những đối tượng cần hoàn lại ra sao? Tôi đề nghị phải làm rõ ra vấn đề này và thông báo cụ thể cho cử tri. Chuyện minh bạch giá xăng dầu trong chuỗi kinh doanh, quản lý kinh tế vô cùng quan trọng và kéo theo nhiều vấn đề khác”, bà An chia sẻ.
Bên cạnh đó, bà Bùi Thị An cũng đề nghị Bộ Công Thương yêu cầu cấp dưới làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm, quy trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Lan Anh (T.H)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia