Tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do trận lũ lịch sử
(THPL)- Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão số 3 (Wipha) gây ra lũ lụt trên địa bàn, thiệt hại về người và tài sản, Uỷ ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Diễn biến thiên tai và mức độ thiệt hại chưa từng có
Cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão đã gây ra những trận mưa lớn đến rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 19h ngày 21/7 đến 19h ngày 22/7. Lượng mưa phổ biến dao động từ 100mm đến 200mm, đặc biệt có những nơi ghi nhận trên 250mm, với Quỳ Châu đạt 259mm. Lượng mưa khổng lồ này đã dẫn đến tình trạng ngập lụt lan rộng, lũ ống, lũ quét tại nhiều xã miền núi như: Mường Xén, Nậm Cắn, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý Con Cuông, Anh Sơn, Tri Lễ, Mường Quàng, Tam Hợp...

Trận lũ lịch sử tại các xã miền núi Nghệ An nhấn chìm tất cả...
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với việc các nhà máy thủy điện xả lũ, đã khiến mực nước tại nhiều khu vực dâng cao đột ngột. Đặc biệt, đỉnh lũ tại hồ thủy điện Bản Vẽ đã đạt 12.800 m3/s, vượt xa mức thiết kế ban đầu.
Mặc dù công tác vận hành liên hồ chứa nước và xả lũ thủy điện được thực hiện đúng quy trình và góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, nhưng tình hình vẫn vô cùng nghiêm trọng. Các nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ từ tối 23/7, khiến nước từ thượng nguồn không ngừng đổ về, làm trầm trọng thêm tình hình ngập lụt.

Đồng bào miền núi xứ Nghệ hứng chịu thiệt hại nặng nề, hoang tàn sau lũ
Thống kê ban đầu cho thấy đã có những thiệt hại về người. Về tài sản, hàng nghìn căn nhà dân bị ngập sâu, hàng trăm căn nhà bị tốc mái, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi hoặc sập đổ. Không chỉ vậy, hàng ngàn hecta hoa màu và ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho người dân địa phương.
Hạ tầng giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, thậm chí một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Lũ dâng cao, nước trên nguồn đổ về mạnh làm cầu treo dân sinh bị cuốn trôi
Tính đến 11h ngày 23/7, nhiều xã vẫn đang bị cô lập và mất điện hoàn toàn, bao gồm 21 thôn, bản của Tương Dương, 29 hộ của Tam Quang, và hàng trăm hộ dân tại các xã Châu Khê, Hữu Khuông, Keng Đu, Mỹ Lý, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Mường Típ, Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông.
Tình hình ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn (cũ). Nước lũ từ các khe suối, đồi dốc và việc thủy điện xả lũ đã khiến xã này ngập sâu.
Chỉ trong đêm 23/7, hơn 7.000 người dân của xã Nhân Hòa đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, ông Đặng Đình Lục, cho biết đến tối 23/7, mực nước đạt đỉnh, có nơi ngập sâu hơn hai mét, khiến hàng trăm ngôi nhà ngập đến nóc.
Sáng 24/7, thêm 30 hộ dân ở thôn Đỉnh Hợp phải di dời khẩn cấp do bị nước lũ chia cắt. Tổng cộng, 26 thôn của xã Nhân Hòa đã bị ngập, một số khu vực bị cô lập hoàn toàn, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Chính quyền địa phương đang khẩn trương bố trí điểm trú ẩn tạm thời và cấp phát lương thực khẩn cấp cho người dân vùng lũ.
Nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu cũng bị tê liệt. Quốc lộ 7, đoạn qua các xã Anh Sơn, Tương Dương, Con Cuông đang ngập từ 0,5 đến hơn một mét. Đây là tuyến đường huyết mạch, dài 227 km, kết nối từ huyện Diễn Châu (cũ) đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (cũ) giáp Lào, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An. Nhiều chốt đã được lập để cấm các phương tiện qua lại.
Tương tự, Quốc lộ 16, tuyến đường độc đạo từ trung tâm huyện Tương Dương (cũ) đi các xã vùng sâu sang các huyện giáp ranh như Kỳ Sơn, Quế Phong cũng đang bị tê liệt do hàng chục điểm sạt lở lớn. Nhiều đoạn từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong cũ) đi xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) bị các vạt núi đổ xuống chắn ngang đường, bùn đất cao tới 0,5m. Tình hình sạt lở núi vẫn tiếp diễn, cây cối bị cuốn trôi xuống suối.
Nỗ lực ứng phó của chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh
Ngay từ khi bão số 3 đổ bộ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc. Chiều 23/7, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ. Tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều công điện, thông báo để chủ động ứng phó, đồng thời khẩn trương huy động mọi lực lượng và phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão tại các địa bàn trọng điểm xung yếu, kiểm tra việc vận hành tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ, và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương

Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt
Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các địa phương và đơn vị trong phạm vi ảnh hưởng phải tổ chức trực ban 24/24h và có phương án khắc phục ở mức cao nhất, trước hết là theo phương châm "bốn tại chỗ". Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
Các chỉ đạo quan trọng khác bao gồm: Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở, đặc biệt là các địa bàn xã vùng hạ lưu, để có phương án kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, và trong trường hợp cần thiết, phải tiến hành cưỡng chế.
Huy động lực lượng để hỗ trợ di dời người dân và tài sản khi có yêu cầu. Tiếp cận các địa điểm, khu vực dân cư đang bị cô lập, chia cắt để đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Quân đội điều trực thăng cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Nghệ An
Có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, và dọn dẹp môi trường sau khi nước rút. Chỉ đạo các nhà máy thủy điện theo dõi, thực hiện nghiêm quy trình xả lũ và kịp thời thông báo cho các địa phương, từ đó thông tin kịp thời đến người dân vùng bị ảnh hưởng.
Lời kêu gọi chung tay cứu trợ đồng bào Nghệ An
Trước tình hình khó khăn chồng chất, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ra "Lời kêu gọi" ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. Thư kêu gọi này do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ký ban hành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ra "Lời kêu gọi" ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt
Theo Lời kêu gọi: Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản; nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ; hàng ngàn hecta hoa màu, ao nuôi thuỷ sản bị ngập úng, mất trắng; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, cần lắm những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.



Ngay sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ra "Lời kêu gọi" ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, đã có nhiều đơn vị ủng hộ đồng bào lũ lụt khắc phục hậu quả.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tha thiết kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể đồng bào trong tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài… bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, hãy chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng mọi nguồn ủng hộ quý báu của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến với Nhân dân vùng thiên tai.
"Mọi tấm lòng vàng, mọi nghĩa cử cao đẹp sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Nhân dân Nghệ An vượt qua hoạn nạn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ.
Thời gian tiếp nhận từ ngày 23/7/2025 đến ngày 30/8/2025. Tài khoản tiếp nhận: Tên tài khoản: Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản: 5108856666; Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nghệ An. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai.
Tập thể, cá nhân ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt, vui lòng gửi về: Cơ quan UBMT TQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; số 02 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội (0944006838); Ông Nguyễn Đăng Hiệp, Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội (0942711223); Ông Cao Xuân Thảo - Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội (0916467557).
Hoàng Thông- Phan Châu
Tin khác
Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày mai 18/12
HTX Bản Quyền Tràng Định:Tạo sinh kế bền vững cho người dân từ ‘hương rừng bản địa’ ở Lạng Sơn
HTX Phương Nhung: Đổi mới tư duy, đa dạng hóa ngành nghề góp phần xây dựng diện mạo Than Uyên ngày càng khởi sắc
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026
Trào lưu Winter-Proof Home: Người Việt đầu tư nâng cấp cửa & kính để sống ấm – sạch – yên trong mùa lạnh
Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất
(TH&PL) - Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Tại hội nghị đồng chí...17/12/2025 21:21:00Festival OCOP Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội
(THPL) - Festival OCOP Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 23/12/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là sự kiện quy mô...17/12/2025 15:18:22Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò
(THPL) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với...17/12/2025 15:14:05TP.HCM bứt phá kỷ lục với tăng trưởng 8,3%, phấn đấu đạt GRDP 10% năm 2026
(THPL) - Năm 2025, TP.HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 8,3% và GRDP...17/12/2025 15:17:01

