14:20 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tỉnh Bắc Ninh cho phép một số dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại

15:18 10/02/2022

(THPL) - Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 10/2, ông Vũ Huy Phương, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã cho phép một số loại hình dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trở lại.

Theo TTXVN đưa tin, tỉnh Bắc Ninh cho phép các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Các cơ sở thờ tự có lượng du khách lớn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương án điều tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Cùng với đó, các dịch vụ ăn, uống trong nhà được phép mở lại hoạt động, nhưng phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50%. Trong đó, lưu ý tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm, trong cùng một phòng và tất cả người tham gia kinh doanh, khách hàng đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định, khuyến khích bán hàng mang về.

Đồng thời, các hoạt động thể dục thể thao được phép hoạt động trở lại, riêng đối với các hoạt động thể dục thể thao trong nhà tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, các cơ sở cắt tóc, gội đầu không tập trung quá 10 người tại một thời điểm. Hoạt động đám cưới, đám tang tổ chức không quá 30 người trong cùng một thời điểm; đối với đám giỗ, liên hoan tổ chức gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự.

Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage.

Tỉnh Bắc Ninh cho phép một số dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại. Ảnh minh họa

Tỉnh yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ, siêu thị... phải bố trí người trực kiểm soát người ra/vào khai báo y tế bằng phương pháp quét mã QR Code và nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Liên quan đến tổ chức lễ hội đầu xuân, theo báo VTC News, ông Nguyễn Công Ký, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương không tổ chức hội Lim năm 2022 để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, huyện Tiên Du cũng dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội khác trên địa bàn.

"Năm nay, do tình hình dịch bệnh, thực hiện công tác chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du tiếp tục dừng phần hội của lễ hội vùng Lim, đồng thời ra thông báo không đón du khách tham quan, lễ chùa. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp địa phương không tổ chức hội Lim để phòng chống dịch COVID-19 ", ông Ký cho biết thêm.

Ngoài hội Lim, các lễ hội nổi tiếng xứ Kinh Bắc như hội chùa Phật Tích (huyện Tiên Du), hội đền Bà Chúa Kho (TP Bắc Ninh), lễ hội Kinh Dương Vương (huyện Thuận Thành)... cũng dừng mở hội, đón khách.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ra văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, địa phương tổ chức các nghi lễ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện. Đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh, tại phần lễ không quá 10 người có mặt và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 29/4 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 43.779 ca mắc COVID-19; trong đó có  34.513 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện. Toàn tỉnh đã tiêm trên 3 triệu liều vaccine cho các đối tượng trong độ tuổi.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 82 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; có 31 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; 11 xã, phường, thị trấn cấp độ 3; phường Tam Sơn (thành phố Từ Sơn) và xã Yên Phụ (huyện Yên Phong) ở cấp độ 4.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu