10:14 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tìm thấy bia mộ nghi của vợ vua Tự Đức bị vùi lấp

21:09 24/06/2017

(THPL) - Tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32 cm; dài 67cm phía trên có khắc dòng chữ Hán dịch là “Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ”

Theo Pháp luật, chiều 24-6, tin từ Nguyễn Phước tộc cho biết, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến chiều hôm nay đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đỗ xe du khách tham quan lăng vua Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Theo đó, tấm bia đá cổ được ghi bằng chữ Hán là: “Tiền Triều Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị Thụy Thục Thuận Chi Mộ” là được tìm thấy tại khu vực được san bằng để làm bãi đỗ xe (phường Thủy Xuân, TP Huế) gần lăng vua Tự Đức.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, với những gì ghi trên tấm bia mộ tìm thấy thì có thể khẳng định bước đầu, đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đó có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm. 

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Cố đô Huế có mặt tại khu vực tìm thấy bia mộ. Ảnh: internet

Hiện tại, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể Thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại diện Nguyễn Phước tộc đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Được biết, dự án xây dựng bãi đỗ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và vua Đồng Khánh được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép đầu tư xây dựng vào tháng 4-2016. Bãi đỗ xe có diện tích gần 17.000m2, với quy mô 100 ô tô, xe điện các loại  và 120 xe máy. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng, do Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị làm chủ đầu tư.

Theo Nông nghiệp đưa tin, trước đó, vào ngày 21/6 nhiều người dân sinh sống xung quanh công trình san lấp bãi giữ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh (tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) đã phản ánh lên cơ quan chức năng việc đơn vị thi công đã xùng máy múc, máy ủi đã đào xới, san phẳng lăng mộ vợ vua Tự Đức trong khi thi công công trình.

Được biết, đơn vị thực hiện dự án kể trên là Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị (trụ sở tại TP Huế).

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản bàn giao tấm bia mộ, cũng như khu vực khu lăng mộ cho chính quyền địa phương phường Thủy Xuân để quản lý.

Phương Nhi (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu