03:10 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tìm ra thủ phạm đâm chìm tàu cá ngư dân trên biển Đà Nẵng rồi bỏ đi

07:46 14/04/2017

(THPL) – Sau khi đâm chìm tàu cá của ngư dân trên vùng biển Đà Nẵng, con tàu này đã bỏ đi, để mặc các nạn nhân ở lại. Cơ quan chức năng đã tìm ra thủ phạm trong vụ việc này.

Ngày 13/4, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, đã truy tìm và xác minh được hung thủ đâm chìm tàu cá QNa-90191 trên vùng biển Đà Nẵng vào tối 8/4.

Theo đó, hung thủ gây ra vụ việc là con tàu sắt có số hiệu HP4054 của công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Nghĩa, có trụ sở ở Hải Phòng.

Con tàu này sau khi gây tai nạn đã không ở lại cứu vớt các ngư dân mà tiếp tục hành trình từ Đà Nẵng đi Hải Phòng nên gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng cho biết trên Trí thức trẻ.

Các ngư dân trình báo vụ việc sau khi được cứu vào bờ. Ảnh: Trí thức trẻ.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, những người liên quan gồm: Đồng Văn Cửu (SN 1976, là chủ tràu, trú ở Đông Khê, Hải Phòng); Bùi Văn Thắng (SN 1981, trú tại Kinh Môn, Hải Dương, là thuyền trưởng) Nguyễn Văn Vấn (SN 1970, trú Nông Cống, Thanh Hóa, là nấu cơm) khai, không biết có vụ va chạm với tàu cá của ngư dân.

Những người này cũng cho biết, con tàu đã đậu ở cảng Đà Nẵng suốt một tháng qua để thực hiện hợp đồng hút cát. Tối 8/4, con tàu được chủ yêu cầu quay về Hải Phòng và xảy ra tai nạn.

Trước đó, như thông tin đã đưa, tàu cá Qna-90191 do ông Nguyễn Hữu Mười, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang trên đường vào khu vực cảng Tiên Sa để bán cá thì va chạm với tàu sắt.

Vụ va chạm khiến tàu cá QNa - 90191 cùng 4 ngư dân chìm trên biển. Một ngư dân trên tàu đã bơi được vào bờ để cầu cứu và được trạm Biên phòng cảng đưa 2 xuồng ra cứu nạn các ngư dân còn lại.

Lan Anh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu