Tiếp nhận 82 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ ngành ngân hàng
(THPL) - Sáng nay 14/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức chương trình tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ ngành ngân hàng giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động phong trào cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để cùng ngành ngân hàng “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước.

Theo đó, tổng số tiền đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng ủng hộ Chương trình là 82 tỷ đồng, tương ứng kinh phí xây mới 1.366 căn nhà (mức hỗ trợ xây mới nhà ở là 60 triệu đồng/căn), vượt 36,6% so với mục tiêu đề ra ban đầu.
Trong số 82 tỷ đồng này, 15 tỷ đồng được hỗ trợ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và 67 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8 này theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đóng góp của toàn ngành Ngân hàng, khẳng định đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thông tin, đến nay cả nước chỉ còn khoảng 2.300 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được xóa bỏ. Để hoàn thành mục tiêu trước ngày 31/8/2025 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã cho phép sử dụng khoản tiết kiệm 5% chi ngân sách, tương ứng khoảng 6.000 tỷ đồng, dành cho chương trình này.

Ông Chiến cũng nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác vận động quần chúng, kết nối sức mạnh toàn dân tộc. “Với mô hình tổ chức mới, được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, chắc chắn MTTQ sẽ phát huy tốt hơn vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân”, ông Chiến khẳng định.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam cam kết, toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Qua đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Trước đó, cũng tại lễ tiếp nhận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, tính từ tháng 4/2024, ngành ngân hàng đã cam kết hỗ trợ 1.365 tỷ đồng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Trong đó, tại lễ phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng ở tỉnh Hòa Bình hồi tháng 4/2024, 7 ngân hàng thương mại cam kết ủng hộ 220 tỷ đồng (100 tỷ đồng đã được ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).
Tiếp đó, tại chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi" ngày 5/10/2024, ngành ngân hàng cam kết ủng hộ 1.000 tỷ đồng. Sau chương trình này, các ngân hàng tiếp tục ủng hộ bổ sung thêm 145 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của các địa phương trên cả nước.
Việc toàn ngành ngân hàng đồng lòng góp sức cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: phát triển kinh tế phải song hành với bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là cách thiết thực để cán bộ, công chức, người lao động ngành ngân hàng đồng hành cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước bền vững, bao trùm, công bằng.
Minh Anh
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia