Tiền Giang: Hơn 160 tấn cá bè chết chưa rõ nguyên nhân
(THPL) - Trong những ngày gần đây, người dân nuôi cá bè trên sông Cái Nhỏ hết sức hoang mang khi cá chết hàng loạt.
Theo TTXVN, ngày 22/10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay đã có hơn 160 tấn cá bè của người dân bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân.
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Cường, toàn xã Tân Thanh có 15 hộ nuôi cá bè, với số lượng khoảng 105 bè cá, chủ yếu người dân nuôi cá Diêu Hồng; trong đó có 5 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, gần như mất trắng.
Từ ngày 16/10, bắt đầu có hiện tượng cá chết bất thường, tuy nhiên lác đác, tới ngày 19, 20/10 số lượng cá chết hàng loạt, người dân đã chủ động di chuyển lồng bè sang phía bên kia bờ sông để tránh tình trạng cá bị chết. Điều đặc biệt là chỉ đoạn sông phía bên này cá chết, phía sông bên kia thì hoàn toàn bình thường.
Theo báo Thanh niên, về nguyên nhân, ông Cường cho biết ban đầu nghi do nước xả lũ từ các cánh đồng trên địa bàn các xã lân cận thuộc huyện Cái Bè và phía tỉnh Đồng Tháp chảy ra sông Cái Lân và kênh Nguyễn Tiếp rồi đổ dồn về sông Cái Nhỏ.
“Nhận định ban đầu là vậy. Bởi, nước xả đồng năm nay nhiều hơn các năm trước do nước lũ về nhiều hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân đó cũng không thuyết phục vì dọc sông Cái Nhỏ ngang địa bàn xã có đến 15 hộ nuôi cá lồng bè với tổng số 105 bè cá nhưng cá chỉ chết tập trung ở 5 hộ thuộc ấp 2, trong khi lồng của các hộ khác gần đó thì chết không nhiều. Điều lạ nhất là các lồng cá bên kia sông (thuộc ấp 3) thì vẫn bình thường”, ông Cường nói.
“Theo dự định, ngày 23/10 thương lái sẽ đến thu hoạch 6 lồng cá lớn với giá 40.000 đồng/kg nhưng đêm 17/10, cá trong lồng bị động chết lai rai tới sáng độ chừng vài tấn. Ai dè đêm 19/10 thì làm một phát khiến hầu hết cá trong 17 lồng của tôi chết gần hết. Cá sống phải bán giá cá phân, chỉ 1.500 - 2.000 đồng/kg, bán được trên 152 tấn, mỗi kg lỗ trên 30.000 đồng, tính sơ sơ tôi thiệt hại hơn 2 tỷ đồng", ông Đỗ Văn Tăng, 1 trong 5 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất cho biết.
"Hiện cá sống còn độ chừng vài tấn, tranh thủ thu bán thì bị thương lái nhận giá xuống còn 37.000 đồng/kg. Các đại lý bán chịu thức ăn cứ chực đòi tiền nhưng không biết ở đâu ra mà trả cho họ nữa”, ông Tăng nói thêm.
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia