Thúy Ngân bị khỉ cướp điện thoại ở Bali
14:36 10/12/2019
(THPL) - Diễn viên Thúy Ngân vừa có chuyến tham quan Bali, Indonesia.
.jpg)
.jpg)
Lần đầu đặt chân đến Bali, nữ diễn viên ấn tượng với thời tiết trong lành, mát mẻ, có nắng nhẹ. Cô chọn nghỉ dưỡng tại một trong những resort 5 sao được nhiều travel blogger giới thiệu. Resort nằm trên bán đảo Jimbaran, gần Pecatu (phía tây nam Bali), cách xa trung tâm nhưng gần biển, thuận tiện cho việc vui chơi. Tại đây, cô bất ngờ và hào hứng khi làm quen với một lễ tân người Việt là khán giả trung thành của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.
.jpg)
Tại Bali, nữ diễn viên cảm nhận người dân rất hiếu khách, thân thiện và có nhiều phương thức khai thác du lịch tối đa. Thúy Ngân cảm nhận đây là nơi đáng sống, dù giá cả đắt đỏ. Về ẩm thực, nàng 'Hân hoa hậu' thoải mái thưởng thức các loại hải sản tươi ngon và ấn tượng với mùi vị của bánh martamak manis - loại bánh truyền thống của người Indonesia. Người đẹp không quên cảm giác đặc biệt khi ngồi trên lưng ngựa dạo biển trong một buổi chiều hoàng hôn. Người đẹp còn dành thời gian tắm biển, lặn ngắm san hô, tận hưởng không khí trong lành. Đây cũng là dịp hiếm hoi Thúy Ngân diện bikini, khoe vòng eo "con kiến".
.jpg)
Trong chuyến đi lần này, Thúy Ngân nhớ nhất hành trình ghé thăm đền Uluwatu. Ngôi đền nằm trên vách đá cao khoảng 70m so với mực nước biển. Du khách mặc trang phục ngắn trên gối được phát một chiếc khăn quấn tương tự như váy trước khi vào đền. Vào chiều hoàng hôn, nữ diễn viên nghe tiếng sóng vỗ, ngắm những công trình kiến trúc cổ đại độc đáo. Khách tham quan còn được thưởng thức điệu múa Kacak bắt đầu vào lúc 18h. Đây là điệu nhảy không kèn trống, chỉ có nhịp và giọng nói làm âm điệu, thường có khoảng 50 người đàn ông hoà âm và vài vũ công đóng vai hoàng tử Rama, công chúa Sita, quỷ Rawana...
.jpg)
.jpg)
"Ngân rất khâm phục các chú giữ nhịp suốt gần 2 tiếng đồng hồ, lúc nào miệng cũng phải hô hào giữa không gian rộng lớn. Nhờ phương pháp trình diễn hoà âm độc đáo này mà thu hút rất nhiều khách du lịch. Chưa đến 6h tối mà khán đài đã đông kín người. Vừa thưởng thức nhạc kịch, vừa xem hoàng hôn trên biển là một điều vô cùng thú vị mà trước giờ Ngân chưa từng trải qua. Thường chúng ta sẽ chỉ xem ở nhà hát hay sân khấu", nữ diễn viên chia sẻ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Thúy Ngân tiết lộ một kỷ niệm đáng nhớ tại đền Uluwatu. Trên đường về, cô bị khỉ cướp mất nón và điện thoại. Nữ diễn viên phải nhờ đến chú bảo vệ gần đó mới có thể lấy lại điện thoại. Cô hài hước kể lại: "Chú bảo vệ đã chạy theo dùng đá chọi lên. Và chú khỉ ấy cũng kiên cường chiến đấu, dùng điện thoại Ngân chọi lại. Kết thúc có hậu, Ngân lấy lại được điện thoại, không bị mất hết hình trong chuyến đi". Thúy Ngân khuyên mọi người đến nơi nào có nhiều khỉ phải chú ý giữ gìn đồ đạc cẩn thận.
Ngân An
Bình luận
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia