Mazda dự kiến ra mắt mẫu xe thuần điện vào năm 2027
(THPL) - Tân Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất ôtô Mazda (Nhật Bản) Masahiro Moro cho biết, hãng này sẽ cho ra mắt các mẫu xe thuần điện vào năm 2027 trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình điện khí hóa và bắt kịp các đối thủ toàn cầu.
Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa có dòng xe điện chuyên dụng. Trước đó vào năm 2021, Mazda bắt đầu bán ra mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện MX-30, là dòng xe sử dụng động cơ xăng lai điện (hybrid).
Ông Moro cho biết Mazda sẽ đẩy mạnh sản xuất các mẫu xe thuần điện từ năm 2028 trở đi và tăng tốc quá trình phát triển thiết bị điều khiển điện chất lượng cao với sự hợp tác cùng hãng Toyota - đối tác liên minh cùng phát triển công nghệ cũng như những sản phẩm trong tương lai, đặc biệt là các dòng xe chạy điện.

Theo ông Moro, Mazda sẽ lần lượt giới thiệu các mẫu xe thuần điện từ năm 2025 thông qua một liên doanh Trung Quốc. Tại Mỹ, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản gần đây đã bắt đầu sản xuất dòng xe SUV CX-50 sử dụng động cơ xăng tại nhà máy đặt tại bang Alabama và dự kiến sẽ tung ra phiên bản hybrid của dòng xe này thời gian tới.
Ngoài ra, ông Moro cũng tiết lộ kế hoạch thành lập một công ty mới để tổ chức các sự kiện đua xe thể thao và thúc đẩy lái xe an toàn nhằm quảng bá thương hiệu Mazda.
Liên quan đến xe điện, Hyundai, hãng sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc đang tìm cách tăng sản lượng xe điện (EV) tại Indonesia lên 10.000 chiếc trong năm 2023.
Chủ tịch của Hyundai Motor châu Á-Thái Bình Dương Young Tack Lee cho biết, hiện Ioniq 5 là mẫu xe điện duy nhất được sản xuất tại nhà máy của Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) ở Cikarang, nơi có công suất ban đầu hàng năm là 150.000 chiếc. Bên cạnh Ioniq 5, cơ sở HMMI cũng sản xuất những chiếc xe không phải EV như Creta, Santa Fe và Stargazer.
Theo số liệu từ Hiệp hội các ngành công nghiệp ô tô Indonesia (Gaikindo), Hyundai đã sản xuất tổng cộng 1.865 xe Ioniq 5 vào năm 2022, tương đương trung bình khoảng 155 xe mỗi tháng. Trong khi đó, từ tháng 1-5/2023, 3.060 xe Ioniq 5 đã được sản xuất tại Indonesia, tức khoảng 612 xe mỗi tháng. Với mục tiêu sản xuất 10.000 xe EV cho cả năm 2023, số lượng xe được sản xuất trung bình mỗi tháng sẽ vào khoảng 833 xe.
Tú Linh (t/h)
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia