Thực trạng đáng lo về đào tạo “chui” trong lĩnh vực môi giới bất động sản
THPL - Ngày 26/07/2025, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) lên tiếng cảnh báo về tình trạng “đào tạo chui” đang diễn ra ngày một phổ biến trong ngành môi giới bất động sản.
Theo VARS, nhiều tổ chức tự ý mở lớp cấp chứng chỉ hành nghề mà không đáp ứng được yêu cầu pháp lý, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nhân sự trong ngành và niềm tin của xã hội. Một số cơ sở đào tạo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học viên để tổ chức các lớp học ngắn ngày, chỉ kéo dài vài giờ nhưng vẫn thu học phí đầy đủ từ 2 đến 2,5 triệu đồng/khóa. Trong khi đó, Thông tư 04/2024/TT-BXD quy định rõ chương trình đào tạo môi giới bất động sản phải có ít nhất 74 tiết học, tương đương hơn 50 giờ học tập nghiêm túc.

Điều đáng lo ngại là nhiều học viên sau khi hoàn tất các khóa học này lại không được trang bị kiến thức nền tảng, dễ trở thành lực lượng môi giới yếu kém, từ đó gây hệ lụy cho thị trường như tư vấn sai pháp lý, “thổi giá” bất động sản, tiếp thị dự án không rõ nguồn gốc...
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi mạnh từ đầu năm 2025, lực lượng môi giới cũng quay trở lại với tốc độ đáng kể. VARS ghi nhận số doanh nghiệp bất động sản hoạt động trở lại đã tăng 76%, doanh nghiệp mới tăng 15% so với cùng kỳ, kéo theo làn sóng hàng chục nghìn người tham gia hành nghề môi giới.
Nhiều cá nhân có tinh thần cầu thị, chủ động học tập và thi sát hạch theo đúng quy định. Tuy nhiên, sự tồn tại của các trung tâm đào tạo thiếu chuẩn mực lại đang “làm loãng” chất lượng nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến nỗ lực chuyên nghiệp hóa ngành.
VARS kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc một cách quyết liệt: thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức đào tạo không phép, đồng thời sớm công bố công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện đào tạo chứng chỉ hành nghề theo Thông tư 04.
Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức các kỳ thi sát hạch để bịt kín “khoảng trống pháp lý”, siết chặt quy trình cấp chứng chỉ, ứng dụng công nghệ trong sát hạch để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Cuối cùng, VARS nhấn mạnh: muốn phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh và bền vững, điều không thể thiếu là một đội ngũ môi giới có đạo đức, chuyên môn vững và được đào tạo bài bản. Việc “học thật – thi thật” không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với thị trường và xã hội
Tiến Minh
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia