Thừa Thiên Huế: Người dân tiếp tục phản đối gay gắt xe chở rác vào khu xử lí
(THPL) - Chiều ngày 30/3, UBND xã Lộc Thủy phối hợp cùng với các lực lượng hỗ trợ của huyện và lực lượng dân quân xã đã tiến hành bảo vệ xe chở rác vào khu xử lí chất thải rắn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, đóng trên địa bàn thôn Nam Phước (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), trước sự phản đổi gay gắt của người dân thôn Nam Phước.
Đã hơn một tháng từ ngày 27/2, người dân thôn Nam Phước chặn xe chở rác vì gây ô nhiễm nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đây là vấn đề bức xúc của hơn 130 hộ dân trong thôn.

Hàng chục hộ dân trong thôn đã ra ngồi giữa đường chặn không cho xe rác vào khu xử lí chất thải. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy đã huy động dân quân tự vệ cùng phối hợp với công an huyện Phú Lộc ngăn chặn người dân, bảo vệ cho xe chở rác đi vào khu xử lí rác.

Chị Dương Thị Phú, người dân thôn Nam Phước (nhà ở sát khu xử lí rác thải) cho biết: “Việc chính quyền bảo vệ cho xe rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế vào khu xử lí rác của công ty này gây ô nhiễm trên địa bàn là không hợp lòng dân”.
Cũng tương tự, chị Nguyễn Thị Thu, người dân thôn Nam Phước nói: “Chúng tôi đều phản đối và yêu cầu gỡ bỏ nhà máy rác để cho dân ở, vì lúc trước không có đất nên có thể đi, nhưng hiện giờ sống ở đây gần 20 năm đất có, nhà có thì làm sao có thể đi được”.

Qua trao đổi với PV, Ông Nguyễn Văn Mạnh (Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc) cho biết: “Việc UBND xã Lộc Thủy phối hợp với lực lượng hỗ trợ của huyện tiến hành bảo vệ cho xe rác vào đổ ở khu xử lí rác đóng trên địa bàn chiều 30/3 là điều bất đắc dĩ, phía chính quyền không mong muốn như vậy. Từ ngày người dân chặn xe chở rác cho đến nay, rác thải trên địa bàn tồn đọng hơn 300 tấn, dễ gây ra dịch bệnh”.
“Công ty Cổ phần Môi trường và Công Trình đô thị Huế cùng với lãnh đạo xã Lộc Thủy đối thoại với người dân thôn Nam Phước nhiều lần và đã đưa ra những cam kết để khắc phục tình trạng ô nhiễm ở khu xử lí rác thải. Chính quyền đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm tại khu xử lý, nên phía chính quyền đã bảo vệ cho xe rác vào đổ rác ở khu xử lí rác này để giải quyết tình trạng tồn đọng lượng lớn rác thải trên địa bàn, đồng thời sẽ quản lý chặt chẽ khu xử lý rác này” - Ông Mạnh cho biết thêm.
Thiên Trường
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

