Thừa Thiên Huế: DN sử dụng mìn khai thác đá, người dân nơm nớp sợ sập nhà
(THPL) - Vài năm trở lại đây, người dân ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) hằng ngày phải sống trong lo sợ vì tình trạng sử dụng mìn nổ để khai thác đá vôi của Công ty Tân Việt Bắc, khiến hàng chục ngôi nhà trong thôn bị nứt và có thể sập bất cứ lúc nào.
Để khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng, Công ty cổ phần Đồng Lâm đã thuê khu đất có diện tích 540.143m2 tại 2 xã Phong An và Phong Xuân, huyện Phong Điền. Sau đó, Công ty cổ phần Đồng Lâm thuê Công ty Tân Việt Bắc khai thác mỏ đá vôi để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Công ty này sử dụng mìn để khai thác và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép ngày 7/3/2013.
Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, việc sử dụng mìn nổ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại 2 thôn Quảng Lộc và Xuân Lộc (xã Phong Xuân) trong thời gian dài.
Theo phản ánh của hàng chục hộ dân ở hai thôn Quảng Lộc và Xuân Lộc (xã Phong Xuân) cho biết: Sau gần 3 tháng tiến hành nổ mìn khai thác, nhiều hộ dân sống gần khu vực mỏ đá vô cùng hoang mang khi phát hiện cơ ngơi của mình bị nứt toác tường, nền nhà.

Hàng chục nhà dân tại 2 thôn xuất hiện vết nứt trên tường nhà do dư chấn của mìn nổ khi khai thác đá
Ông Trần Văn Bình (64 tuổi, thôn Xuân Lộc,) bức xúc cho biết: “Nhà tôi cách khu nổ mìn chừng 400m, ngôi nhà mới xây chưa lâu thế nhưng gần ba năm nay, Công ty Tân Việt Bắc liên tục cho công nhân nổ mìn khai thác đá tại địa phương. Do khai thác âm dưới đất nên đã gây ra chấn động lớn, hàng chục ngôi nhà của bà con trong thôn đều bị rạn nứt nhiều chỗ khiến ai cũng lo sợ”.

Các vết nứt xuất hiện trên trần nhà, mái nhà, bờ tường
Ngoài ra, trong quá trình cho nổ mìn, vì không che chắn cẩn thận nên rất nhiều đất đá văng khắp mặt ruộng ở khu vực xung quanh mỏ đá khiến cho việc canh tác của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Việc vận chuyển còn gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm và đá nhỏ rơi vãi giữa đường gây mất an toàn giao thông cho những người dân tại đây.
Gần nhà ông Bình là nhà của bà Lê Thị Niệm, 55 tuổi, ở thôn Xuân Lộc, cách khu vực nổ mìn khoảng 300m. Bà Niệm cho biết: “Do cuộc sống khó khăn nên sau nhiều năm trời, gia đình tôi mới tích góp xây được căn nhà để ở. Trước đây, tường và nền nhà chưa hề thấy một vết nứt nào, nhưng kể từ ngày công ty khai thác đá để làm xi măng đã khiến nhà tôi xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn nhỏ. Những vết nứt cứ thế toác ra từng ngày khiến gia đình tôi rất lo lắng”.

Nhiều người dân lo sợ nếu việc nổ mìn cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây nguy hại đến mọi người vì căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào
Không chỉ có gia đình ông Bình, bà Niệm mà hàng chục ngôi nhà ở sát mỏ khai thác đá thuộc hai thôn Quảng Lộc và Xuân Lộc đều xuất hiện tình trạng tương tự.
Theo PV ghi nhận, tại thôn Quảng Lộc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc khai thác của công ty Tân Việt Bắc. Bức xúc trước sự việc, hàng chục hộ dân tại 2 thôn đã làm đơn khiếu nại lên UBND xã và phản ánh qua nhiều cuộc họp cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết “tới nơi, tới chốn”.

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Bá Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Xuân cho biết, “Việc doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây nứt nhiều căn nhà trong dân, chúng tôi đã nhận được phản ánh từ phía người dân. Xã cùng với UBND huyện và phía doanh nghiệp cũng đã tiến hành đo đạc, xác định mức độ ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn khai thác đá. Hiện tại chúng tôi đang làm việc với phía Công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm để tìm hướng giải quyết giúp người dân yên tâm”.
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia