Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy
(THPL) - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án "Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ".
Sáng ngày 14/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và chỉ đạo Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), an ninh, an toàn và chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Sự kiện do Bộ Công an tổ chức, đồng thời khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025. Diễn đàn và Triển lãm diễn ra trong bối cảnh toàn quốc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Mặc dù công tác PCCC, CNCH đã có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm số vụ, số người chết, bị thương và thiệt hại, nhưng tình hình vẫn còn nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, cả nước đã xảy ra trên 17.600 vụ cháy, bình quân mỗi năm cả nước xảy ra trung bình trên 3.000 vụ cháy, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 4.000 tỷ đồng.
Do đó, việc ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu cấp bách và thiết thực trong tình hình hiện nay.
Thứ trưởng Tuyến nêu rõ, diễn đàn đối thoại là cầu nối gắn kết, giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời trao đổi các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong khi đó, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 có sự tham gia của 480 các doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn, làm rõ những nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị, giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân;
Kiến tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, giải đáp, hướng dẫn.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công và sự hy sinh của các lực lượng phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, PCCC.
Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa hiệu quả, tình trạng buông lỏng quản lý, không tuân thủ quy định PCCC, thanh tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn chưa cao, kỹ năng thoát nạn của người dân còn yếu, và nhiều người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp còn chủ quan, lơ là.
Để khắc phục nguyên nhân, giảm nguy cơ và tình hình, số vụ, hậu quả do cháy, nổ gây ra, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống, ứng phó thiên tai và nâng cao kỹ năng cứu hộ cứu nạn. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án "Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ".

Thời gian tới, dự báo tình hình, trong đó có tình hình biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Thủ tướng nêu rõ, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, chúng ta phải tiếp tục triển khai công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn một cách đồng bộ, bài bản, nghiêm túc, theo hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người chuyên nghiệp, quản trị thông minh, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục tham mưu, đề xuất, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và cứu hộ cứu nạn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu hộ cứu nạn, chú trọng công tác phòng ngừa, phòng là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, thường xuyên. Xác định công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tuyệt đối không "phó mặc", "khoán trắng" cho lực lượng nòng cốt. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về PCCC và cứu nạn, cứu hộ thông suốt, minh bạch, theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.
.jpg)
.jpg)
Thứ tư, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và cứu hộ cứu nạn, công nghiệp an ninh, an toàn (trong đó có Đề án truyền tin, báo sự cố PCCC; Dự án hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Thứ năm, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước; nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ.
Thứ sáu, đối với doanh nghiệp, cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật; tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực về PCCC và cứu hộ cứu nạn trong doanh nghiệp; đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC bảo đảm đúng quy định, phù hợp; phát triển các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực PCCC, đầu tư, chuyển giao công nghệ.
Thứ bảy, xây dựng sổ tay điện tử, sổ tay giấy về phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và phổ biến trong toàn dân, toàn xã hội một cách hiệu quả, phù hợp.
Thứ tám, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, giữa người dân và doanh nghiệp.
Thứ chín, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng và thực thi pháp luật; hội nhập quốc tế) và các nghị quyết sắp được Bộ Chính trị ban hành về giáo dục, y tế, văn hóa...
Thủ tướng nhấn mạnh, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm cuộc sống an toàn, bình yên cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội bền vững và an toàn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Thủ tướng tin tưởng, sau triển lãm và diễn đàn lần này, công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn sẽ có những bước tiến quan trọng, đưa công tác này tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, đột phá hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân và mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Minh Phương
Tin khác
Ngỡ ngàng vườn cúc họa mi bung nở trắng xóa ở Thanh Hoá
Công an phường Tây Hồ tặng suất cơm nghĩa tình cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện
Hơn 1,23 triệu con lợn bị tiêu hủy: Nguy cơ giá thịt lợn tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026
Vẫn xuất hiện nhiều ca ngộ độc nặng do thuốc lá điện tử
Những người giữ hồn biển giữa phố thị Vũng Tàu
Những cú hích giúp Đèo Cả bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
(THPL) - Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.07/12/2025 14:32:28Kết nối tinh hoa và lan tỏa thương hiệu trà Việt vươn ra thế giới
(THPL) - Lễ hội Trà Quốc tế - World T.E.A Fest 2025 chính thức khai mạc tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). Với quy mô quốc tế cùng...07/12/2025 14:16:00Hội chợ công nghiệp nông thôn 2025 sẵn sàng khai màn tại SECC
(THPL) - Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 14/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn...07/12/2025 08:40:35Chính phủ ban hành kế hoạch tổng lực chống buôn lậu và hàng giả đến năm 2030
(THPL) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 397/NQ-CP, phê duyệt Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn...07/12/2025 08:38:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp giữa áp lực thị trường
- Báo Ấn Độ: VinFast được người tiêu dùng thực dụng ưa chuộng, có lợi...
- Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển...
- VinFast VF 6 tiếp tục “thống trị” phân khúc SUV cỡ B bằng loạt lợi thế...


