Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão lũ tại Gia Lai
(THPL) - Sáng ngày 13/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Cơn bão số 13 và mưa lũ lịch sử, "lũ chồng lũ, bão chồng bão" tại khu vực miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Gia Lai...), đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nh.ập, đời sống của Nhân dân.
Tại Gia Lai, tổng thiệt hại toàn tỉnh do bão số 13 ước tính hơn 5.900 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn sập hoàn toàn, hàng chục nghìn căn bị hư hỏng, ngập nước. Hạ tầng xã hội cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 489 cơ sở giáo dục, 11 trạm y tế hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt…

Hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó Khu Kinh tế Nhơn Hội chịu thiệt hại nghiêm trọng với hàng trăm nhà xưởng bị sập hoặc tốc mái, nguyên liệu sản xuất và sản phẩm hoàn thiện bị hư hỏng.

Thủ tướng đã tới thăm Công ty thức ăn chăn nuôi FAGO miền Trung tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, bị tốc mái nhiều nhà xưởng, kho nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy cũng bị làm ướt, hư hại hơn 40%, thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ đồng.

Chia sẻ với những thiệt hại của Công ty và hoan nghênh các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Quân đội đã tham gia hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, Thủ tướng nêu rõ cần khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh, sửa chữa nhà xưởng, thu mua nguyên vật liệu mới, tạo việc làm cho công nhân, chăm lo đời sống người lao động.
Những công việc này đều cần kinh phí, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, có gói tín dụng hỗ trợ với các doanh nghiệp bị thiệt hại, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách về thuế, phí, lệ phí…

Tại các điểm tới thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là chia buồn sâu sắc với thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.
Sau khi thăm hỏi, động viên người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ, mới nhất là Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Các công việc thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ phải ổn định đời sống của người dân một cách nhanh nhất; tiếp tục thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại, rà soát, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, không để ai bị đói rét.
Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, nhà bị thiệt hại nặng không thể khôi phục được, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình thuộc các đối tượng chính sách có nhà ở bị hư hại, tốc mái do bão, lũ. Từ đó, tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định hiện hành và huy động thêm nguồn lực khác từ Mặt trận Tổ quốc, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở. Đối với các hộ không thể xây dựng lại nhà ở tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân.

Các cơ quan, doanh nghiệp đã bố trí, hỗ trợ 60 tỷ đồng hỗ trợ xã Đề Gi, Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả, đúng quy định số tiền này để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân, triển khai ngay xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoàn toàn, di dời các hộ dân sống sát biển có nhiều nguy cơ, đồng thời dành quỹ đất ven biển có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Cùng với đó, hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và các vật tư cần thiết khác để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão lũ. Tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục nhanh nhất sự cố để khôi phục các dịch vụ cung cấp điện, nước, sóng viễn thông; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Để khẩn trương khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an, đoàn thanh niên… và các lực lượng khác huy động tối đa lực lượng, chung tay giúp các doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường, khôi phục nhà xưởng. Hệ thống ngân hàng có chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, gói tín dụng hỗ trợ với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị thiệt hại, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách về thuế, phí, lệ phí… và chỉ đạo triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm đối với doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão lũ.
Thủ tướng chỉ đạo địa phương sử dụng hiệu quả dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, cùng với số kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng quy định. Đồng thời tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn, tiếp tục đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ từ Trung ương.
Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo địa phương cần tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.
Minh Phương
Tin khác
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia