Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á
(THPL) - Tối ngày 29/7, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết, chính thức đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp. Ngay sau chiến thắng vang dội này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể đội tuyển.
Chiến thắng không chỉ mang về một danh hiệu thể thao xuất sắc mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực và là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tài năng, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn cao của các cầu thủ.
Thủ tướng chúc mừng U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch
Trong thư chúc mừng gửi tới Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và toàn thể U23 Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi chứng kiến đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, sự tự tin, bình tĩnh và bản lĩnh vững vàng trong suốt hành trình, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc, tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Thủ tướng cũng đặc biệt cảm ơn hàng triệu người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đội tuyển. Ông đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời khen thưởng, động viên các cầu thủ, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển.
Thủ tướng mong muốn các cầu thủ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phong độ, đoàn kết, khiêm tốn và phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được.
Hành trình chinh phục ngôi vị đầy kịch tính
U23 Việt Nam đã trải qua một giải đấu với 4 trận đấu đầy thử thách trên đất Indonesia. Độ khó của các màn đọ sức tăng dần theo từng trận, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik đã từng bước vượt qua để lên ngôi cao nhất.

Trong trận chung kết kịch tính với U23 Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã tuân thủ triệt để chiến thuật của ban huấn luyện, tập trung phòng ngự chắc chắn và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ phản công cùng những tình huống cố định.
Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 37, khi Công Phương dứt điểm tung lưới đối thủ sau pha đá phạt góc của Đình Bắc và tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Dù không có ngôi sao quá nổi trội, U23 Việt Nam tại giải đấu này là một tập thể đồng đều, sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tỏa sáng trong từng trận đấu cụ thể.
U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch
Danh hiệu tại giải U23 Đông Nam Á 2025 giúp bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục thống trị sân chơi này với kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp. Tính rộng ra sau 5 lần giải đấu được tổ chức, U23 Việt Nam đã đăng quang 3 lần, trở thành đội bóng lên ngôi nhiều nhất trong khu vực.
Chiến thắng này cũng giúp các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc, Lý Đức, Trung Kiên, Xuân Bắc, Công Phương tự tin hơn khi bước ra sân chơi quốc tế. Chức vô địch là bàn đạp vững chắc cho những tham vọng xa hơn của bóng đá Việt Nam, hướng tới các giải đấu tầm cỡ như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm tại Thái Lan.
Đây là cú hích để thế hệ cầu thủ trẻ trong nước trưởng thành hơn, sẵn sàng sát cánh cùng các nhân tố Việt kiều để mang đến thêm những thành tích rực rỡ cho bóng đá nước nhà trong tương lai.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Nông sản Việt có thể thiệt hại tới 8 tỷ USD nếu chiến sự Trung Đông kéo dài
SIEMENS HEALTHINEERS VÀ VINMEC Hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam
Bộ Tài chính quyết liệt chống trốn thuế qua thanh toán tiền mặt và tài khoản cá nhân
Làng tranh Đông Hồ sắp nhận bằng ghi danh di sản của UNESCO
VN-Index hồi phục, khối ngoại mua ròng trở lại
Việt Nam lập Quỹ đầu tư quốc gia: Tái cơ cấu SCIC thành “siêu nhà đầu tư” chiến lược
Đắk Lắk chính thức công bố logo nhận diện thương hiệu mới
(THPL) - Ngày 10/3, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra mắt biểu trưng (logo) nhận diện thương hiệu mới. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định...11/03/2026 15:17:43Phát triển “kinh tế bạc”: Chuyển “gánh nặng già hóa” thành “cơ hội phát triển”
Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và...11/03/2026 13:53:00Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
Sau hơn 2 năm, Quỹ bình ổn xăng dầu được kích hoạt trở lại, mức chi Quỹ lên tới 4.000-5.000 đồng/lít.11/03/2026 13:06:00Cao Bằng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,77% trong 02 tháng đầu năm 2026
(THPL) - UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,77% so với cùng kỳ năm trước.11/03/2026 14:04:23
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia