Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ai cho phép xây chung cư cao 50 tầng ở ngay Giảng Võ?
(THPL)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra một trong những nguyên nhân quan trọng để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội là do việc cấp phép cho nhiều chung cư ngay trong trung tâm nội đô.
Kết luận hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 29/12 nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội. Chính phủ có 11 chỉ tiêu vượt mức báo cáo Quốc hội, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Thủ tướng nêu 30 vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến vấn đề gây bức xúc dư luận là công tác quản lý đô thị, các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn.

Theo Thủ tướng, một trong những nguyên nhân khiến ùn tắc giao thông tại Thủ đô ngày càng trầm trọng là vì cho phép xây dày đặc các chung cư cao tầng. “Chung cư cao tầng liên tục như thế là do cấp phép, không thể chối bỏ nguyên nhân này. Đây là bài học kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch mà tới đây Hà Nội phải xử lý”, Thủ tướng nêu.
Về việc chấn chỉnh lại công tác quy hoạch đô thị, Thủ tướng chỉ ra: “Có điều rất lạ là tất cả các cơ sở được di dời đều trở thành các khu đô thị cao tầng, mật độ rất cao. Nhiều khu chung cư cao 40-50 tầng dày đặc, gây ách tắc giao thông, cấp thoát nước, điện lực, vệ sinh môi trường”. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tất cả các địa phương, đặc biệt là TP HCM và Hà Nội, cần nghiêm túc rà soát lại, chấn chỉnh kịp thời việc này trước khi quá muộn.
“Đề nghị các đồng chí phải hiểu rằng không vì lợi ích trước mắt, thậm chí lợi ích nhóm mà quên lợi ích chung của cả cộng đồng. Nếu không sớm khắc phục thì sau này ngân sách nhà nước đổ vào cũng không thể đủ để giải phóng mặt bằng, chống ùn tắc giao thông được. Tôi nói luôn nếu chúng ta không cấm xây dựng chung cư cao tầng trong nội đô thì hàng loạt dự án đô thị ven đô sẽ không tiếp tục được, sẽ bị bỏ hoang” - Thủ tướng nhấn mạnh.
"Không lý thuyết quy hoạch nào cho phép xây chung cư cao 50 tầng ở ngay Giảng Võ, với mấy ngàn căn hộ, làm sao chịu được, ai cho phép, quy hoạch nào cho phép?", Thủ tướng gay gắt nói.
Theo Thủ tướng, 2.800 căn hộ mà mỗi nhà giàu thì 2 ô tô thì đi đường nào?
"Tôi đề nghị ngày 15/12 báo cáo Chính phủ nhưng đến nay chưa báo cáo. Mảnh đất nào trống chúng ta cấp cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao, nguy cơ này là do chúng ta gây ra", người đứng đầu Chính phủ nói.

Ngoài nội dung về quy hoạch đô thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu tâm nhiều vấn đề kinh tế xã hội cũng như bộ máy quản lý. Theo Thủ tướng, phải khẩn trương ban hành và thực hiện quyết liệt kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2018- 2020: “Phải làm quyết liệt, từ chủ tịch tỉnh, các bộ trưởng, không để thất thoát, tham nhũng tiếp tục xảy ra; kiên quyết xử lý doanh nghiệp, dự án thua lỗ nghìn tỉ không thể phục hồi, nếu để kéo dài thì thiệt hại càng lớn, thất thoát càng lớn. Công khai, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, kể cả người tham mưu”.
Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị chú trọng tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn 2016, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sức cạnh tranh. Nếu không, chúng ta sẽ tụt hậu, không giải quyết được thách thức về kinh tế, môi trường, đối ngoại, không thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình: “Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương phải vượt qua được lợi ích cục bộ, tư duy nhiệm kỳ… thì mới thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Mà không phải chỉ tái cơ cấu nền kinh tế, mà giáo dục, y tế, các ngành, các cấp cũng phải tái cơ cấu. Vẫn vận hành bộ máy cũ, cách làm cũ thì sẽ không hiệu quả được”.
Thủ tướng cũng nhắc lại chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp chứ không chỉ chăm chăm vào quản lý. Thủ tướng Chính phủ cũng cho hay, ông đã ký chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm gửi các bộ ngành địa phương. Cùng đó, Thủ tướng nhấn mạnh lại một lần nữa việc các địa phương không đến chúc Tết Chính phủ.
Sỹ Lam (TH)
Tin khác
Doanh nhân, nghệ nhân giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế quốc gia thời kỳ mới
Ngày giờ đẹp làm lễ hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026
Hơn 5 nghìn phương tiện vi phạm giao thông trong ngày mùng 2 Tết
Hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công cho năm 2026
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội đồng Hòa bình Gaza: Dấu ấn đối ngoại nổi bật đầu năm 2026
Nghệ nhân Lò Thị Thiết: Trọn một đời dệt sắc màu văn hóa
(THPL) - Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở vùng đất Cẩm Tú, vẫn có một thanh âm bền bỉ vang lên suốt hơn nửa thế kỷ qua – tiếng...18/02/2026 13:59:58Ngựa trong mùa xuân Tây Bắc – Khúc tự tình giữa mây ngàn
(THPL) - Khi xuân về trên những sườn núi Tây Bắc, không chỉ có hoa đào phai và mây ngàn khoe sắc mà còn có những thân ngựa giản dị bước vào...18/02/2026 08:02:23Trắng một miền xuân: Hoa mận nở trên non cao phía Bắc
(THPL) - Có những mùa hoa không ồn ào gọi nắng, không rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng cứ lặng lẽ đến là khiến lòng người chùng lại. Ở...18/02/2026 08:24:48Ninh Bình đông đúc du khách “xông đất” đầu năm Bính Ngọ 2026
(THPL) - Từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, hàng nghìn du khách đã đổ về các điểm du lịch tâm linh và sinh thái nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình như...18/02/2026 08:05:02
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia