Thủ tướng chưa quyết định "số phận" dự án thép Cà Ná
(THPL) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng chưa quyết định mà yêu cầu các bộ, ngành liên quan, mà trực tiếp là Bộ Công Thương bổ sung thêm các báo cáo đánh giá kỹ về dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận.
Trong cuộc họp ngày 8/3 với Thủ tướng Chính phủ về dự án thép Cà Ná, Bộ Công thương chưa báo cáo cụ thể về các nhà đầu tư sẽ đăng ký tham gia dự án, cũng như mời nhà tư vấn nước ngoài đánh giá về dự thảo Quy hoạch ngành thép. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục làm thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng và công khai về dự án này.

Theo đó, Thủ tướng đang yêu cầu các bộ ngành liên quan, phối hợp với tỉnh Ninh Thuận, xác định đầy đủ các yếu tố. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có báo cáo đánh giá kỹ về quy hoạch, tính khả thi, hiệu quả dự án thép Cà Ná; yêu cầu Bộ Khoa học công nghệ báo cáo về vấn đề công nghệ vận hành dự án; Bộ Tài nguyên và Môi trường có đánh giá về tác động môi trường…
Khi kết luận đối với dự án thép Cà Ná là phải có căn cứ trên cơ sở các báo cáo đánh giá được làm chặt chẽ, thận trọng. Khẳng định yêu cầu phát triển của địa phương và của ngành là đúng đắn, nhưng với mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả, không để xảy ra những hệ lụy không lường trước được, hài hòa giữa Nhà nước, nhà đầu tư.
"Nhu cầu địa phương là phát triển nhưng phải thận trọng, nên Thủ tướng yêu cầu các Bộ phải tiếp tục làm rõ, với quan điểm thận trọng, kỹ lưỡng và công khai. Tinh thần của Thủ tướng là không đánh đổi môi trường lấy phát triển", Bộ trưởng Dũng nhắc lại quan điểm của Chính phủ, đồng thời cho biết thêm, hiện Bộ Công Thương chưa báo cáo về việc các nhà đầu tư cụ thể muốn tham gia dự án, mà chỉ có báo cáo tổng hợp của tỉnh Ninh Thuận về dự án này.
Người phát ngôn Chính phủ cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải làm rõ. Cụ thể: các yếu tố cơ cấu sản phẩm có phù hợp với cung cầu thị trường hay không? Sản phẩm đưa ra thị trường có cạnh tranh được với Trung Quốc hay không? Nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào ở đâu?
Ngoài ra là các yếu tố khác rất quan trọng như nguồn vốn đầu tư, công nghệ, xử lý vấn đề thải, khí, nước, môi trường…
Trước đó, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó, Bộ trưởng giao Vụ Công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì, công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện.
| Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận sau khi được tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Hoa Sen đề xuất triển khai. Sau sự cố hồi tháng 5/2016 tại một dự án quy mô tương tự là Formosa Hà Tĩnh, nhiều câu hỏi đã được đặt ra với Cà Ná xung quanh vấn đề quy hoạch, môi trường, trách nhiệm giám sát và tính minh bạch của dự án. |
Bích Thảo
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia