13:53 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thư ký Báo chí Nhà Trắng dương tính với virus SARS-CoV-2

14:35 01/11/2021

(THPL) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết bà đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã nhiều lần cho kết quả âm tính trong tuần qua.

Trong một tuyên bố được đưa ra tối 31/10 (giờ địa phương, tức ngày 1/11 giờ Việt Nam), bà Psaki cho biết lần gần nhất có tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden là hôm 26/10 khi có cuộc gặp tại Nhà Trắng, hai người đứng nói chuyện cách nhau 2m và có đeo khẩu trang.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: REUTERS

Từ ngày 27/10, bà không tiếp xúc gần với Tổng thống hoặc các thành viên cấp cao Nhà Trắng và có kết quả âm tính trong 4 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng, theo VTV News.

Bà Psaki, 42 tuổi, không đi theo đoàn của Tổng thống Biden tới Rome, Italy, vào cuối tuần qua để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland.

Bà Psaki cho biết từng có kế hoạch tham gia cùng đoàn tuy nhiên sau đó đã hủy chuyến đi ngay khi Tổng thống chuẩn bị lên đường do nhận được tin có người thân nhiễm COVID-19. Sau đó bà tự cách ly và xét nghiệm PCR âm tính trong ngày 27 đến 30/10. Tuy nhiên, trong lần xét nghiệm ngày 31/10, kết quả cho thấy bà nhiễm COVID-19.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, bà đã được tiêm chủng đầy đủ và chỉ có các triệu chứng nhẹ; đồng thời sẽ trở lại làm việc trực tiếp sau 10 ngày cách ly nếu kết quả âm tính trở lại.

Theo CAND, ông Biden thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 và lần gần nhất xét nghiệm ngày 30/10 có kết quả âm tính. Đồng thời, ông cũng được tiêm mũi vaccine tăng cường COVID-19 vào ngày 27/9, ngay sau khi các cơ quan quản lý liên bang phê duyệt tiêm liều vaccine thứ ba cho một số đối tượng tại Mỹ.

Bên cạnh đó, các nhân viên Nhà Trắng và những người khác đi cùng Tổng thống Mỹ được xét nghiệm COVID-19 hàng ngày kể từ trước khi rời Washington, và tất cả đều được tiêm phòng đầy đủ. Nhiều quan chức cũng đã được tiêm phòng tăng cường.

Được biết, tại thời điểm này, nhiều người Mỹ vẫn có tâm lý e dè đối với việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, khi chỉ có 58% dân số tiêm chủng đầy đủ. Hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 745.000 ca tử vong do dịch bệnh.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu