11:57 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thời tiết ngày 26/1: Miền Bắc đón gió mùa đông bắc, mưa lạnh tái tê

08:44 26/01/2018

(THPL) - Từ hôm nay, không khí lạnh bắt đầu dồn xuống nước ta và sẽ tiếp tục được tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi cao có thể xuống 0 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong sáng nay (26/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong chiều và đêm nay, sẽ tác động đến toàn bộ Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Từ chiều và đêm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

muaret_qvhg
Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ hôm nay (26/1) sẽ giảm mạnh và xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Tại Hà Nội, từ trưa nay bắt đầu hạ từ từ, so với hôm qua sẽ giảm khoảng 3-4 độ, về mức 21-23 độ C. Đến chiều nay xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Đến đêm, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Trong khi đó, TP Lạng Sơn sẽ giảm nhiệt mạnh và nhanh, so với hôm qua giảm khoảng 12 độ C, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay không quá 9 độ C, đêm rét 7 độ, trời có mưa vừa.

Khoảng ngày 28-29/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh hơn gây rét đậm, rét hại trên diện rộng khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm có thể hạ còn 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, một số nơi vùng núi cao có thể xuống xấp xỉ 0 độ, nguy cơ cao có băng giá và sương muối.

Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng 5-6 ngày, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, lạnh vào ban ngày và rét vào ban đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ. Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ CNhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ. Đêm gió đông nam cấp 2-3, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều mai trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C; vùng núi 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ; phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C

Nam Bộ. Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C

Hà Nội. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày có mưa và mưa nhỏ. Đêm gió đông nam cấp 2-3, ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Từ chiều mai trời chuyển rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu