Thịt nhập ngoại "siêu rẻ" và lo ngại về chất lượng VSATTP
(THPL) - Sau vụ bê bối "thịt bẩn" từ Brazil, hiện các loại thịt ngoại nhập khẩu vẫn được bày bán tràn ngập siêu thị Việt với giá "siêu rẻ". Vậy các loại thịt này liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cạnh tranh như thế nào với các sản phẩm thịt cùng loại trên thị trường?
Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2017, cả nước nhập khẩu 2,78 nghìn tấn thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được có xuất xứ từ Brazil, trị giá hơn 4 triệu USD. Như vậy, tương đương trung bình mỗi kg thịt từ Brazil nhập về Việt Nam chỉ vào khoảng gần 33.000 đồng.

Các loại thịt ngoại giá rẻ bày bán tràn lan trong siêu thị. (Ảnh: Internet)
Tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội như: Big C Thăng Long, Fivimart, Metro Thăng Long ... nhiều loại thịt nhập khẩu được bày bán tràn lan và có sự cạnh tranh về giá so với các sản phẩm thịt trong nước. Đa phần trong số đó là các sản phẩm nhập khẩu nguồn gốc xuất xứ từ Úc và Mỹ.
Đáng chú ý, không riêng gì Brazil, nhiều sản phẩm thịt nhập khẩu đông lạnh khác cũng có giá “siêu rẻ”. Cụ thể, chân gà nhập khẩu đông lạnh của Úc có giá 56.900 đồng/kg, đùi góc tư gà đông lạnh xuất xứ của Mỹ cũng chỉ 39.900 đồng/kg, cánh gà tây đông lạnh Mỹ giá 64.900 đồng/kg, đùi tỏi gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ chỉ có 34.900 đồng/kg…
Trong khi đó, riêng cánh gà công nghiệp của Việt Nam cũng đã có giá 78.900 đồng/kg, đùi gà công nghiệp góc tư là 69.700 đồng/kg... cao hơn hẳn so với các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu.
Không chỉ trong các siêu thị, trên “chợ mạng” cũng nhan nhản các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với các sản phẩm thịt chăn nuôi và giết mổ trong nước.
Nhiều tài khoản facebook chuyên cung cấp thịt nhập khẩu quảng cáo cung cấp đủ các loại thịt nhập khẩu được bán với giá rất rẻ. Thịt ba chỉ bò Mỹ chỉ có giá 179.000 đồng/kg, thịt bò nạc có giá 290.000/kg. Riêng thịt bò nhập khẩu từ Brazil chỉ bán với giá 170.000 đồng/kg. Theo các chủ hàng, các loại thịt đông lạnh này được các nhà hàng và bếp ăn rất ưa dùng vì tiết kiệm chi phí nguyên liệu.
Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Brazil vừa lên tiếng cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc, gia cầm tại Brazil. Nước này đang mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối lưu thông, xuất khẩu thịt nhiễm bẩn. Liệu các loại thịt ngoại nhập được bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay có đảm bảo chất lượng là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra?
Ông Vũ Vinh Phú (Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội) lưu ý với người tiêu dùng về mức độ an toàn của các loại thịt nhập khẩu: “Tôi rất lo lắng vì quá trình kiểm soát chất lượng thực phẩm ở biên giới hiện chưa thực sự chặt chẽ. Hàng Thái Lan, Nhật, Mỹ, châu Âu cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Vì vậy, theo tôi không nên phân biệt hàng ngoại hay hàng nội, mà phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm”.
Bích Thảo (t/h)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia