09:38 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thiết kế vị lai của Chung Thanh Phong tỏa sáng trên sân khấu nhạc nước

23:30 08/04/2023

(THPL) - Show CTPNo2 của nhà thiết kế Chung Thanh Phong diễn ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trên đảo Phú Quốc hôm 7/4.

Sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình thời trang Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan. Đây là bộ sưu tập thứ 2 trong chuỗi 5 bộ sưu tập liên tiếp của concept CTP.

Lấy cảm hứng từ ALIEN (người ngoài hành tinh) cùng phong cách Futuristic (vị lai), show diễn đưa khán giả đến với một hành tinh tưởng tượng mà ở đó không có bất kỳ khuôn mẫu vẻ đẹp nào.

Mỗi người mẫu đóng vai như một sinh vật lạ, thể hiện nét đẹp của mình qua những cách khác nhau. Trong đó, phong cách cá tính được tôn vinh trong kỷ nguyên mới của sự sáng tạo, nghệ thuật và gai góc.

Trên sân khấu hình vòng cung có bề mặt hồ rộng 100 m, sâu 1m cùng những cánh cổng vòm mang hơi thở tương lai, siêu mẫu Minh Tú khiến khán giả phấn khích khi là "sinh vật" đầu tiên xuất hiện trong bộ đầm xuyên thấu làm từ chất liệu tái chế. Theo sau cô, 85 bộ trang phục lần lượt ra mắt người xem trên nền nhạc sôi động và hiện đại.

Nếu ở phần đầu, các người mẫu bước ra trong ánh chiều chạng vạng cùng làn khói huyền bí, thì phần hai, sự kịch tính được đẩy lên cao khi thác nước đổ từ trên cao xuống, khiến sàn diễn ngập trong nước, thách thức những cú sải bước của người mẫu. Show diễn trở nên mãn nhãn với hiệu ứng từ ánh sáng, nước bên nền trời chuyển màu đặc trưng của hoàng hôn Phú Quốc.

Thanh Hằng được chọn ở vị trí vedette.

Thanh Hằng được chọn ở vị trí vedette, vào vai một sinh vật đặc biệt và rực rỡ nhất hành tinh. Siêu mẫu catwalk điềm tĩnh trong bộ trang phục hoạ tiết cánh bướm kết hợp bodysuit bằng vải lưới thun với hoa văn kẻ sọc 3D, biểu cảm lạnh lùng và quyền uy.

Chi tiết cánh bướm được đính kết cườm và meca tráng gương tỉ mỉ trong 10 ngày làm việc liên tục. Do đính kết nhiều, trang phục khá nặng, thách thức sự khéo léo của người mặc.

Show còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Trân Đài...

Tiểu Vy bước ra uyển chuyển trong bộ đầm lưới đính kết màu vàng ánh kim, kết hợp bộ giáp xi kim loại ở cầu vai và cổ. 

Bộ sưu tập gồm đồ nam và nữ, chia thành 2 phần: phần đầu là dòng sản phẩm là Chung Thanh Phong Ready To Wear và phần hai là Chung Thanh Phong Limited Edition bản giới hạn. Trang phục nhấn vào sự sự đột phá, mới lạ nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao, tiếp tục hướng đến hình ảnh những nàng "bánh bèo cá tính" - hình tượng nhà thiết kế xây dựng và theo đuổi nhiều năm qua.

Mang phong cách vị lai pha trộn hơi thở Y2K, bộ sưu tập sử dụng gam màu chủ đạo ánh kim xen kẽ trắng, đen và xanh dương. Trên bảng màu này, nhiều chất liệu được khai thác triệt để như metallic, kim loại, lưới, denim, da bóng. Áo váy chần bông từ vải thun ép nhũ, kết hợp thun xốp 3D tạo hiệu ứng nổi. Trên chất liệu vải dù, trang phục gam màu ánh bạc và hologram cộng hưởng tạo nên sự cá tính, hiện đại và thể hiện rõ nét tinh thần Futuristic.

Bộ sưu tập còn mang đếnn những bộ đầm suông bằng chất liệu kim loại với hiệu ứng loang màu kết hợp cùng khoá paracord mang hơi thở trẻ trung cá tính, hay khéo léo kết hợp cùng kỹ thuật in màu mang đến sự mới mẻ cho metallic tưởng chừng như đã quá quen mắt.

Mỗi thiết kế cắt cúp phóng khoáng đều được chăm chút tỉ mỉ, tinh xảo từng đường kim mũi chỉ. Corset - một trong những phom làm nên bản sắc, đặc trưng, là sở trường của Chung Thanh Phong nhiều năm qua - tiếp tục được xử lý theo phong cách mới. Thông qua những đường cut-out - xu hướng hot của thế giới ba năm qua, những chiếc áo và đầm corset trở nên sắc nét, đứng phom và tôn trọn cơ thể người mặc.

Phong cách streetwear gây bão trên thế giới 5 năm qua được ứng dụng triệt để trong bộ sưu tập qua những bộ quần áo denim kết hợp dây xích, kim băng, tạo âm hưởng punk cực ngầu. Chung Thanh Phong cho biết anh muốn trẻ hoá các thiết kế với phân khúc giá tầm trung - một bước tiến mới nhằm giúp sản phẩm đến gần với giới mộ điệu gen Z.

Dưới bàn tay của những người thợ điêu luyện, nhiều kỹ thuật được trưng trổ. Draping và xếp nhún thủ công ngẫu nhiên trên các thiết kế da bóng đem tới sự mới lạ về thị giác. Kỹ thuật đính cườm ống - một trong những kỹ thuật khó - được đưa lên các bộ đầm dáng cột, dáng suông, mang lại hiệu ứng bóng mướt, óng ánh.

Một điểm mới trong show diễn lần này phải kể tới hoạ tiết monogram được Chung Thanh Phong xây dựng trên những mẫu đầm dáng suông, ôm cơ thể vừa phải và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh. Các hoa văn chữ lồng được tạo nên khéo léo từ những hạt cườm, vừa nổi bật vừa tinh tế, hoà vào xu hướng chung của làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.

Nhà thiết kế còn cho thấy sự nhanh nhạy, nắm bắt xu hướng hot của thế giới với thời trang bền vững, áp dụng trên một số bộ đầm làm thủ công hoàn toàn. Chúng được nên từ các sợi vải và chỉ thừa xé nhuyễn, kết hợp keo thân thiện với môi trường và có thể phân huỷ. Trang phục được tạo hình bằng cách ướm trực tiếp chất liệu trên cơ thể người mẫu.

Y2K - phong cách đang quay trở lại gây sốt - cũng được Chung Thanh Phong áp dụng với hoạ tiết cánh bướm trên áo, váy cocktail. Trang phục sử dụng chất liệu tráng gương mang đậm dấu ấn của nhà thiết kế, kết hợp cùng kỹ thuật cắt laser, tạo thành những hoa văn đính kết với những tính toán có chủ đích theo từng rập.

Về mảng phụ kiện, CTPNo2 còn cho thấy sự đầu tư khi áp dụng công nghệ in 3D FDM, tạo nên các bộ khuyên tai, áo giáp. Nhà thiết kế cho biết anh mất 36 tiếng để hoàn thành công đoạn in 3D kết hợp cùng xi kim loại, đảm bảo được hiệu ứng của kim loại và giữ được độ nhẹ cho sản phẩm.

Ngân An. Ảnh: Kiếng Cận

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu