08:25 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thiên thạch cực lớn sắp bay ngang qua Trái Đất

16:53 09/09/2020

(THPL) - Ngày 14/9, dự kiến một thiên thạch có đường kính hơn 120m sẽ bay ngang qua Trái Đất.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất của NASA cho biết, thiên thạch khổng lồ lần này có tên là tiểu hành tinh 2020 QL2 với đường kính hơn 120m. Thiên thạch lớn hơn 2 sân bóng chuyên nghiệp sẽ bay qua trái đất một cách an toàn vào ngày 14/9 tới.

NASA ước tính 2020 QL2 di chuyển với tốc độ gần 38.624 km/h. Khoảng cách gần nhất giữa thiên thạch này và Trái Đất là 6,7 triệu km. Trong khi đó, quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng là 384.472 km.

Một thiên thạch cực lớn sắp bay qua Trái Đất (ảnh minh họa)

Tiểu hành tinh 2020 QL2 được NASA xem là "có khả năng nguy hiểm" bởi kích thước và vị trí gần trái đất, dù gần như không có bất kỳ khả năng nào thiên thạch lao vào trái đất trong tuần này.

Theo NASA cho biết, "có khả năng nguy hiểm" đối với các vật thể gần trái đất định nghĩa là vật thể không gian có thể tiếp cận trái đất trong phạm vi 0,05 đơn vị thiên văn (khoảng 7.402.982km) và có đường kính hơn 140m. Một báo cáo năm 2018 do Planetary.org tổng hợp, có hơn 18.000 vật thể bay gần trái đất.

Báo Lao động cho hay, hồi tháng 8/2020, một thiên thạch lớn bằng sân bóng rổ bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 72.420 km. Đặc biệt, thiên thạch 2020 QG bay qua cách Trái Đất chỉ 2.950 km, chưa bằng 1/4 đường kính Trái Đất, hôm 16/8. Đây là thiên thạch tới gần nhất mà không xảy ra va chạm trong lịch sử.

Trước đó năm 2018, NASA công bố kế hoạch 20 trang đề cập chi tiết các bước Mỹ cần thực hiện để chuẩn bị tốt hơn đối với vật thể không gian bay gần trái đất, chẳng hạn như các thiên thạch và sao chổi di chuyển trong phạm vi cách trái đất 48.280.320km.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu