Thị trường xe máy vẫn đều bước tăng trưởng
(THPL) - Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026, mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện và những đề xuất hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong tại một số đô thị lớn.
Nguồn cung dồi dào
Sau cú sốc nhẹ trước thông tin hạn chế xe xăng, thị trường xe máy đã trở lại nhịp tăng trưởng ổn định giúp kểt quả 6 tháng đầu năm 2026 rất khả quan.
Số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong quý 2/2026, 5 thành viên VAMA (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM) bán ra tổng cộng 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh số của các thành viên VAMM đạt 1.367.552 xe, tăng 83.261 xe, tương đương tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên cũng giống như ô tô, hiện thị trường xe máy Việt Nam ngoài các thành viên của VAMM, còn có các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất xe máy khác, trong đó chiếm doanh số không nhỏ là VinFast, Yadea, Dat Bike… các doanh nghiệp chuyên sản xuất xe máy điện và các thương hiệu mô tô, xe máy nhập khẩu.
Vì vậy nhìn từ số liệu tổng hợp khác sẽ cho thấy bức tranh tổng thể hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh xe máy tại Việt Nam.
Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 368.100 chiếc xe máy mới trong tháng 6 vừa qua, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2026, đã có 2.082.300 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng 32,9% so với nửa đầu năm 2025. Như vậy, chỉ trong 6 tháng, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất vượt mức 2 triệu chiếc, một sản lượng kỷ lục của ngành sản xuất xe máy Việt Nam.
Chỉ tính riêng quý II/2026, đã có tới 1,118 triệu chiếc xe máy xuất xưởng, tăng 16,0% so với quý I và tăng tới 32,6% so với quý II/2025.
Xe xăng vẫn đang được ưa chuộng
5 thành viên của VAMM (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM) hiện vẫn đang chiếm giữ thị phần lớn tại thị trường xe máy Việt Nam, các thương hiệu này chủ yếu phân phối xe xăng với khoảng chừng trên 100 mẫu xe. Vì vậy kết quả kinh doanh sản xuất của VAMM đang đại diện cho mảng kinh doanh xe máy xăng tại Việt Nam.
Tuy mức tăng trưởng không lớn, 6,1 %, nhưng với 1.367.552 xe trong 6 tháng cho thấy một thực tế, xe máy xăng vẫn giữ sức hút nhờ giá bán dễ tiếp cận, mạng lưới đại lý và sửa chữa rộng, khả năng tiếp nhiên liệu nhanh.
Mức tăng trưởng này được xem là một điểm sáng cho mảng xe máy xăng trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam những năm gần đây đang bước vào giai đoạn bão hòa và vấp phải sự cạnh tranh ngày càng lớn từ xu hướng chuyển đổi sang các dòng xe máy điện.

Tuy nhiên, xu thế xe máy điện là điều không tránh khỏi. Mặc dù hiện nay hạ tầng sạc xe máy điện tại nhiều địa phương chưa đồng bộ, người dùng ở khu vực nông thôn hoặc thường xuyên đi xa vẫn ưu tiên phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, song với sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu trong nước là VinFast và các thương hiệu xe đến từ Trung Quốc dự đoán trong thời gian tới sự máy điện có có sự tăng trưởng đột phá.
Hai ông lớn chiếm thị phần chủ yếu tại trường xe máy Việt Nam là Honda Việt Nam và Yamaha đã bắt đầu “len chân” vào thị trường xe máy điện với. Honda hiện đã tung ra thị trường 2 mẫu xe máy điện Honda ICON e: và Honda UC3; Yamaha với Yamaha Neo's.Các mẫu xe này chủ yếu mang nhiệm vụ “thăm dò” thị trường với mức giá khá cao trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ.
Trong khi đó, VinFast, thương hiệu trong nước, hoàn toàn tập trung vào mảng xe điện đã và đang thúc đẩy mảng kinh doanh sản xuất xe máy với mẫu mà đa dạng, giá bán thấp hơn hẳn đang dần chiếm ưu thế trên thị trường
Thị trường xe máy Việt Nam hiện nay không còn là "sân chơi" của riêng 5 thành viên thuộc VAMM. Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xe máy điện đã tạo nên một thế lực mới, từng bước thay đổi cục diện cạnh tranh.
Hà Phương
Tin khác
Freedom Open II – Xứng tầm một giải Pickleball chuyên nghiệp
Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam
Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Thu hút FDI chất lượng cao để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số
Làng nghề Chuyên Mỹ và hành trình đưa tinh hoa thủ công Việt ra thế giới
Ngành gỗ cần chuyển đổi xanh và hội nhập bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh
(THPL) - Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước bước...04/08/2026 15:46:05Giáo viên học ứng dụng AI áp dụng vào giảng dạy
(THPL) - Sáng 4/8, hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã được các chuyên gia đến...04/08/2026 14:37:39Công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế
(THPL) - Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 7 tháng qua ghi nhận những điểm sáng rực rỡ. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ ngành công...04/08/2026 15:14:27Kinh tế TP.HCM bứt phá, thu hút gần 10 tỷ USD vốn FDI sau 7 tháng
(THPL) - Với tổng vốn FDI thu hút đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng trưởng 144,5% so với cùng kỳ, TP.HCM đang khẳng định sức hút mạnh mẽ của một môi...04/08/2026 15:46:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia