Thị trường Rằm tháng 7 ế ẩm, hàng quán đìu hiu thiếu khách
(THPL) - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu của người tiêu dùng có phần hạn chế, thị trường hàng hóa bị chậm lại. Trong đó, thị trường truyền thống về sắm lễ Rằm tháng 7 cũng không ngoại lệ. Hiện các mặt hàng vàng mã đang ế ẩm, sức mua giảm sút, chỉ riêng thị trường hoa quả tươi có phần khởi sắc hơn.
Mọi năm, cứ chuẩn bị đến ngày rằm tháng 7 trên con phố truyền thống Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tấp nập người mua hàng, người bán không kịp nghỉ tay...thì năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sức tiêu thụ của mặt hàng này giảm mạnh.
Theo những người bán đồ lễ thắp hương tại đây, tình hình kinh doanh các sản phẩm gặp khó khăn kể từ khoảng tháng 3 khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam, mức suy giảm từ 80-90%. Khách hàng chỉ mua tiền vàng, bộ quần áo đặc trưng chứ không mua nhiều như trước, theo báo Thanh niên.
Bên cạnh đó, năm nay xu hướng tiêu dùng của mặt hàng này chỉ là những món đồ nhỏ có giá dao động từ 15.000 - 40.000 đồng, còn những đồ to đắt tiền như nhà, xe, ngựa… không nhiều người hỏi mua. Sức mua giảm mạnh, nhưng giá mặt hàng này vẫn không có gì biến động so với năm ngoái.

Cũng theo những người kinh doanh mặt hàng này cho biết: nguyên nhân khiến sức mua vàng mã giảm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thu nhập giảm sút nên người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, những năm gần đây người dân có xu hướng thay đổi thói quen sử dụng quá nhiều vàng mã trong các dịp cúng lễ.
Cùng đó, thị trường hoa năm nay cũng thiếu khách mua, tại chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội), các tiệm hoa đều thưa thớt khách. Nhiều người bán hàng cho biết, thời gian này các năm trước, họ bán vài chục thùng hàng trong một ngày, số lượng lên đến cả nghìn bó. Tuy nhiên năm nay, họ chỉ bán được vài chục bó mỗi ngày, có khi còn hỏng hết hoa, phải chịu lỗ.
Tuy nhiên, trái ngược với vàng mã, thị trường quả tươi năm nay có phần khởi sắc hơn, khảo sát tại hệ thống chợ truyền thống như: Kim Liên, Đống Đa, Thành Công cho thấy, mặc dù đang vào chính vụ thu hoạch hoa quả nhưng giá bán đã tăng cao hơn ngày thường từ 10 - 15%. Cụ thể, tại các chợ Thành Công, Kim Liên, Châu Long… giá bán chuối xanh đã tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/nải, hiện dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/nải; na Lạng Sơn tăng 10.000 -15.000 đồng/kg, được bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, Thanh Long tùy vào loại ruột trắng hay ruột đỏ có giá từ 35.000 - 50.000 đồng/kg, xoài tứ quý 55.000 đồng/kg, xoài cát chu 59.000 đồng/kg...., theo báo Kinh tế Đô thị.
Mặc dù giá bán tăng nhưng sức tiêu thụ hoa, quả không giảm mà ngược lại tăng mạnh. Lý giải nguyên nhân khiến giá bán mặt hàng này tăng mạnh, các tiểu thương chợ đầu mối phía Nam cho biết: Hiện lượng hoa quả từ đồng bằng sông Cửu Long đưa về chợ đầu mối phía Nam, chợ Long Biên không nhiều như mọi năm dẫn đến giá bán buôn tăng mạnh, khi cung không đủ cầu thì việc tăng giá bán là điều khó tránh khỏi.
Thanh Mai (tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia