00:50 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thị trường hoa, cây cảnh Tết vắng khách mua

17:26 16/01/2023

(THPL) - Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều điểm bán đào, mai, quất...tại các tuyến phố ở Hà Nội và TP.HCM... vẫn khá vắng khách, nhiều chủ vườn phải giảm giá bán hoa Tết để kéo khách.

Một số nhà vườn tại TP.HCM cho biết, những năm trước, từ tháng 10 âm lịch, thương lái từ TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… đã tìm đến làng mai vàng TP Hồ Chí Minh để khảo sát thị trường và đặt mua mai Tết, nhưng năm nay rất vắng. Sức mua giảm một nửa so với mọi năm. Tới thời điểm này, lượng mai tiêu thụ mới được 50%. Dự báo sức mua sẽ tăng cao trong những ngày tới.

Trước đó, khảo sát tại chợ hoa trên bến dưới thuyền ở TP Hồ Chí Minh, mặc dù đã 24/12, tức là cao điểm nhà vườn từ các tỉnh miền Tây chở hoa về cung cấp hoa cho thị trường thành phố nhưng chợ lại khá vắng.

Vụ hoa Tết năm nay nông dân tập trung sản lượng cho phân khúc hoa trung bình. Những chậu kiểng có giá trị cao được điều tiết giảm mạnh tránh dư thừa. Dự báo sức mua năm nay yếu nên ngay từ khâu cho ra bông, nhiều nhà vườn cũng dè dặt sản lượng cung ứng hoa ra thị trường.

Thị trường hoa, cây cảnh Tết vắng khách mua. Ảnh: Internet

Năm nay, chi phí đầu vào đều tăng, nhưng vì tình hình kinh tế chung nên nhà vườn chưa tăng giá. Giữ giá, điều tiết thị trường cũng đang được áp dụng trong vụ hoa Tết.

Tại Hà Nội, các mặt hàng hoa Tết đã được người dân bày bán khắp các tuyến phố nhưng không khí mua sắm vẫn đang rất ảm đạm. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, chủ một quầy hoa Tết tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, cho biết không khí mua hoa Tết vẫn rất chậm, người mua hoa không nhiều, chủ yếu các mặt hàng đào cành và quất nhỏ.

Riêng làng đào Nhật Tân, các hộ trồng đào ở đây đã đẩy mạnh sang hình thức bán hàng trực tuyến, chủ yếu phục vụ khách quen tại vườn. Theo đó, trên các trang thương mại điện tử và tiểu thương kinh doanh online, cành đào mini có giá từ 90.000 - 150.000 đồng/cành, đào dáng tròn từ 200.000 đến 1 triệu đồng/cành, đào dáng huyền từ 350.000 đến 3 triệu đồng/cành.

Mặc dù thời tiết khá thuận lợi, song điều lo lắng nhất của các chủ hộ hiện nay là sức mua giảm, dẫn đến giá đào tăng không đáng kể, thậm chí là giảm hơn so với các năm trước.

Theo những người trồng đào và bán đào, lãi suất ở thời điểm hiện tại sẽ chênh lệch 20% so với năm ngoái. Nhìn chung, mặc dù đã đẩy mạnh bán hàng song sức mua dao động không đáng kể.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu